Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ G.Bush vừa bảo vệ chính sách của mình ở Iraq lại vừa khẩn khoản cầu xin Quốc hội Mỹ hợp tác và hậu thuẫn để tránh thất bại ở Iraq thì Nhật Bản - một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong cuộc chiến tranh Iraq - lại công khai lên tiếng cho rằng Mỹ đã sai lầm khi tiến hành cuộc chiến tranh Iraq.
Không phải ai khác ngoài vị Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản Fumio Kuyma - vì từ trước tới nay Nhật Bản chỉ có Cục trưởng Cục Phòng vệ và chỉ mới chính thức có Bộ Quốc phòng từ vài tuần nay - tuyên bố điều đó. Người ta tự hỏi không biết tuyên bố như vậy của Nhật Bản xuất phát từ chỗ Nhật Bản đã tự tin lên hơn nhiều trong quan hệ với Mỹ hay nó báo hiệu những thay đổi tới đây trong chính sách của Nhật Bản về Iraq, cụ thể là trong việc tiếp tục ủng hộ Mỹ đến đâu trong mọi vấn đề liên quan đến cuộc chiến tranh Iraq.
Nguyên Thủ tướng Nhật Bản J.Koizumi là một trong những người ủng hộ ông Bush mạnh mẽ nhất và đã quyết định triển khai quân đội Nhật Bản ở Iraq. Mức độ hoạt động quân sự của Nhật Bản ở Iraq không đóng vai trò quyết định trong toàn bộ chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iraq, nhưng lại có ý nghĩa chính trị to lớn đối với Mỹ và có tác dụng đối nội mạnh mẽ ở Nhật Bản. Cũng chính ông Koizumi rút quân đội Nhật ra khỏi Iraq trước khi chuyển giao quyền bính cho người kế nhiệm, nhưng vẫn còn duy trì một lực lượng không quân và hậu cần ở Iraq. Cũng rất có thể với tuyên bố nói trên, Nhật Bản dọn đường dư luận cho việc quyết định tiếp tục triển khai hay rút nốt lực lượng này về nước, đồng thời cũng là thông điệp đoạn tuyệt với chính sách của ông Koizumi và người kế nhiệm ông Koizumi đã thoát ra khỏi cái bóng của người tiền nhiệm.
Nhưng cho dù Nhật Bản chỉ mạnh miệng hay bắt đầu tính toán đến việc thoát khỏi con tàu Iraq trước khi nó bị chìm thì thời điểm tuyên bố cũng rất bất lợi đối với ông Bush và không thể không tạo ấn tượng “giậu đổ bìm leo".
Thảo Nguyên









Bookmarks