Một ban do Chính phủ Nhật Bản thành lập vừa đề nghị ban hành lệnh cấm các trường học và giáo viên trừng phạt học sinh phạm lỗi bằng hình thức đánh đòn đang ngày càng phổ biến ở nước này.
Thủ tướng Nhật Bản Sinzo Abe xem đây là một đề nghị “tuyệt vời”, nhưng cũng nhấn mạnh rằng vấn đề quan trọng là phải biến nó thành hiện thực.
Theo Thủ tướng Abe, cần phải có một đạo luật xung quanh việc cấm đánh đòn học sinh. Trước đây, năm 1947, Nhật Bản từng có lệnh cấm trừng phạt trẻ em bằng đánh đòn hoặc những hình thức khác liên quan đến thể xác.
Tại Nhật Bản, học sinh sinh viên luôn phải chịu sức ép nặng nề trong học tập để chứng tỏ mình. Các vụ trừng phạt học sinh học yếu hoặc phạm lỗi có liên quan đến 14 trong 40 vụ tự sát của giới trẻ từ năm 1999 - 2005.
Thực tế này đã được nhiều lần cảnh báo tại Nhật Bản, nhưng việc đánh đòn học sinh vẫn tiếp tục diễn ra. Từ tháng 11/2006, ban đặc biệt trên đã nêu tên các trường học và đề nghị kỷ luật những giáo viên tiếp tục đánh đòn học sinh. Bộ Giáo dục Nhật Bản cũng liên tục nhận được các lá thư nặc danh đe dọa tự tử được các học sinh gửi đến.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản vẫn cho rằng đánh đòn và các hình thức trừng phạt thể xác khác không liên quan đến các vụ tự tử của học sinh.
Một số quan chức khác cũng cho rằng nếu bỏ những hình thức trừng phạt nghiêm khắc hiện nay, hệ thống giáo dục Nhật Bản sẽ bị giảm hiệu quả. Tuy nhiên, ban trên đề nghị giải pháp tăng giờ học và các hình thức giáo dục khác để nâng cao hiệu quả giáo dục thay cho trừng phạt nghiêm khắc bằng đánh đòn.
X.L
Theo BBC, AP
baomoi










Bookmarks