Theo thông báo của Tập đoàn sản xuất giấy Nhật Bản, lượng giấy xuất khẩu năm 2008 của tập đoàn này sẽ tăng 30% (tương đương 400.000 tấn) so với mức năm 2006. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua một tập đoàn sản xuất giấy của Nhật Bản dự kiến tăng lượng hàng xuất khẩu. Thị trường quan trọng mà tập đoàn này hướng tới là thị trường Bắc Mỹ, Australia và Châu Á với mặt hàng chủ lực là các loại giấy cao cấp dùng để in catalog. Đây là loại sản phẩm có sức tiêu thụ tăng mạnh nhất trong thời gian gần đây.
Thời gian qua, do giá thành cao nên sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế của ngành sản xuất giấy Nhật Bản thấp hơn nhiều so với của Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo liên minh các doanh nghiệp sản xuất giấy Nhật Bản, tổng lượng hàng xuất khẩu của ngành này năm 2005 đạt 560.000 tấn, chỉ chiếm 4,9% sản lượng trong nước.
Hiện các doanh nghiệp sản xuất giấy Nhật Bản đặc biệt chú ý những động thái liên quan đến mức thuế chống bán phá giá mặt hàng giấy mà Mỹ sẽ áp dụng với các công ty Trung Quốc, Hàn Quốc và Inđônêxia. Nếu sản phẩm của các nước trên bị áp thuế chống bán phá giá, sản phẩm của Nhật Bản sẽ có cơ hội xâm chiếm thị trường khổng lồ này.
Từ tháng 11/06, Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu tính toán việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng giấy côtô cao cấp của Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia. Nếu được thông qua với mức thuế 99,65% đối với Trung Quốc, 71,81% đối với Hàn Quốc và 99,14% đối với Indonesia, các sản phẩm giấy côtô của 3 nước trên sẽ không thể tiêu thụ được tại thị trường Mỹ. Trong khi đó, khả năng mức thuế trên sẽ được áp dụng vào tháng 4/07 là tương đối cao vì tháng 12/06, Ủy ban thương mại quốc tế (ICT) đã xác định các doanh nghiệp sản xuất giấy của Mỹ bị thiệt hại vì mặt hàng giấy giá rẻ từ 3 nước trên. Lượng giấy côtô nhập khẩu vào Mỹ từ 3 nước trên năm 2006 đạt 800.000 tấn, tăng gấp đôi so với năm 2002 và gấp 10 lần so với năm 1996. Do đó, đây là một thị trường khổng lồ đầy tiềm năng đối với ngành công nghiệp giấy Nhật Bản.
TTXVN









Bookmarks