Dựa trên những báo cáo về doanh thu hết sức khả quan trong chín tháng cuối năm 2006, hai công ty sản xuất thiết bị điện tử của Nhật Bản, Nikon và Olympus đang tràn đầy lạc quan trước viễn cảnh thị trường có nhu cầu ngày càng lớn về các thiết bị điện tử cao cấp.
Một mẫu máy ảnh mới của Nikon (ảnh: AFP)
Bằng cách cắt giảm và cơ cấu lại nhiều bộ phận, cả Nikon lẫn Olympus đều đang có những sự tăng trưởng vượt bậc trong năm qua. Nikon thông báo, chỉ trong ba quý đầu năm 2006, doanh thu của hãng đã tăng vọt lên 93,7% so với năm trước, đạt giá trị 46,2 tỉ Yên (tương đương 381,5 triệu USD). Với đà phát triển như hiện nay, công ty đã đặt lại kế hoạch nâng mức lợi nhuận từ 45 tỉ Yen lên mức 51 tỉ Yên, gần gấp đôi so với mức lợi nhuận 28,9 tỉ Yên trong năm ngoái. Theo kế hoạch này, từ nay tới tháng ba, Nikon sẽ phải đạt doanh thu 82 tỉ Yên, trong tổng doanh thu của cả năm 2007 là 800 tỉ Yên.
Mặc dù Nikon vẫn nhận định nhu cầu về những mẫu máy sử dụng ống kính đơn cao cấp (high-end single-lens reflex - SLR) còn tiếp tục tăng, các chuyên gia lại dự đoán tốc độ tăng trưởng của dòng máy này sẽ chậm hơn tốc độ tăng trưởng trong năm 2006.
Công ty vừa vượt qua được giai đoạn khó khăn, Olympus cũng cho biết, lợi nhuận của hãng đã tăng 185% lên 40,5 tỉ Yên (tương đương 334,5 triệu USD). Hãng hi vọng trong năm nay sẽ đạt lãi ròng từ 38 tới 43 tỉ Yen, cao hơn năm ngoái 49% - thời kỳ công ty bắt đầu trở lại kinh doanh có lãi. Trong năm 2005, Olympus đã phải cắt giảm 4000 nhân công, tương đương với 13% số lao động công ty, trước việc phải cạnh tranh đầy khó khăn với những đối thủ khác trong làng máy ảnh kĩ thuật số.
Liên Trang
AFP
baomoi










Bookmarks