Đồng Yên của Nhật Bản đã giảm xuống tới mức kỷ lục so với đồng euro, do các hoạt động đầu tư "carry trade" - các nhà đầu tư vay tiền từ những nước có lãi suất ngân hàng thấp (như Nhật Bản) để đầu tư vào những nước có lãi suất cao hơn.


Hiện đồng Yên Nhật đã giảm còn 162,43/1euro. Có nhiều lo ngại rằng, tỷ lệ lãi suất tăng ở Nhật có thể gây ra các vấn đề tại nhiều nơi trên thế giới vì có quá nhiều tiền được đổ vào "carry trade".

Hội nghị bộ trưởng G7 lần này đã nhắc lại lời kêu gọi hồi tháng Hai về điều chỉnh tỷ giá hối đoái cho phù hợp với các nguyên tắc kinh tế cơ bản, chủ yếu ám chỉ đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc. Các bộ trưởng đã tái kêu gọi Trung Quốc thả nổi đồng Nhân dân tệ.

Hiện tại, Trung Quốc chỉ cho phép giao dịch đồng tiền quốc gia với biên độ rất hẹp so với đồng đôla. Tỷ giá hối đoái của Trung Quốc đã khiến cho Mỹ bất bình. Nhiều chính trị gia và doanh nhân cáo buộc Trung Quốc hưởng lợi một cách bất bình đẳng nhờ giữ kiểm soát tỷ giá hối đoái.


Hương Loan (Theo BBC)
baomoi