Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự báo, năm 2007, tốc độ phát triển kinh tế của châu Âu và Nhật Bản sẽ vượt Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2001, do sự suy giảm của thị trường nhà đất trong nước đã hạn chế sự phát triển kinh tế Mỹ.

Nhà kinh tế hàng đầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Jean-Philippe Cotis nhận định, sự phát triển đang trở nên cân bằng hơn giữa các khu vực kinh tế chính của thế giới.

Phát biểu trong một cuộc họp báo sau khi báo cáo triển vọng kinh tế nửa năm của OECD được công bố, Ông Cotis nói: “Sự phục hồi tại châu Âu mạnh mẽ hơn chúng ta dự đoán trong khi nền kinh tế Mỹ cũng phát triển chậm lại hơn chúng ta đã nhận định”.

OECD đã hạ thấp dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ từ 2,4% vào tháng 11 năm ngoái xuống còn 2,1%, giảm so với mức tăng trưởng 3,3% trong năm 2006. Năm 2008, kinh tế Mỹ được dự báo tăng trưởng 2,7%.

Theo nhận định của OECD, lần đầu tiên kể từ năm 2001, phát triển kinh tế tại 13 quốc gia châu Âu và Nhật Bản sẽ làm lu mờ tỉ lệ tăng trưởng của Mỹ, khi nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào giai đoạn suy thoái ngắn.

Sự phát triển tại khu vực châu Âu được dự đoán là đạt mức 2,7% trong năm nay, cao hơn so với dự đoán 2,2% trước đó. Đức dẫn đầu châu lục trong khi kinh tế Italia hồi phục tốt hơn dự báo trước đó còn kinh tế Pháp vẫn phát triển chậm chạp.

Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ, đang chứng tỏ sự tăng trưởng ngoạn mục với mức dự báo 2,4% trong khi dự báo tháng 11/2006 là 2%.

Trung Quốc và Ấn Độ, cả hai quốc gia đều không là thành viên của OECD, tiếp tục giữ tỉ lệ tăng trưởng mạnh. Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng hơn 10% vào năm nay và năm tới trong khi Ấn Độ sẽ tăng trưởng 8,5% trong năm nay và 8% năm 2008.

VTH
Theo IHT
dantri

OECD là tên viết tắt của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development), thành lập năm 1961 trên cơ sở Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Âu (OEEC) với 20 thành viên sáng lập gồm các nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới như Mỹ, Canada và các nước Tây Âu.

Hiện nay, số thành viên của OECD là 30 quốc gia, gồm Mỹ, Canada, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Iceland, Ireland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Nhật Bản, Phần Lan, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Mexico, Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Slovakia.

(Theo Sở ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh).