Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa đưa ra đề xuất một thỏa thuận khung ở phạm vi toàn thế giới nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050 xuống 50% so với năm 1990.

Ông Abe đề ra mục tiêu lâu dài trong bài phát biểu tại Hội nghị tương lai châu Á ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản vào ngày 24/5. Theo ông Abe, kế hoạch này thể hiện quyết tâm của Nhật Bản trong việc ngăn chặn khí hậu trái đất nóng lên sau khi nghị định thư Kyoto hết hiệu lực vào năm 2012. Ông kêu gọi một thỏa thuận khung linh hoạt và đa dạng để các nước có lượng khí thải cao có thể tham gia như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Kế hoạch này sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường song song với phát triển kinh tế. Đồng thời kêu gọi các quốc gia phát triển và các tổ chức quốc tế tăng cường viện trợ tài chính cho các nước đang phát triển trong hoạt động ngăn chặn vấn đề nóng lên của trái đất.

Ông Abe còn cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra báo cáo tổng quan về các biện pháp cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào tháng 3 sang năm nhằm đạt được mục tiêu mà Nghị định thư Kyoto đã đề ra. Vấn đề khí hậu trái đất nóng lên sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh G8 vào tháng 6 tới tại Đức.

Tại hội nghị này, ông Abe sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác với nhau để xây dựng một thỏa thuận khung mới do Nhật Bản đề xướng.

PV từ Tokyo
baomoi