Nhật Bản đưa ra một yêu cầu ngừng chương trình hạt nhân vốn gây nhiều nghi ngờ đối với Iran nhưng nước cộng hoà Hồi giáo này vẫn giữ vững quan điểm của mình khi cho rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ vì các mục đích hoà bình, một quan chức Nhật Bản giấu tên vừa cho biết.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Aso
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Aso kêu gọi Iran hợp tác nhiều hơn trong suốt cuộc điện đàm diễn ra hôm qua với người đồng nhiệm Manouchehr Mottaki, văn phòng của ngoại trưởng Nhật Bản cho hay.
“Điều đáng tiếc là Iran vẫn không có những phản ứng rõ ràng trước yêu cầu trong nghị quyết 1747 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”, Aso nói với Mottaki. Nghị quyết trên được thông qua hồi tháng 3 đã mở rộng các nghị quyết trừng phạt đối với Iran khi nước này từ chối ngừng chương trình làm giàu uranium.
“Không có giải pháp nào khác trong việc giải quyết bằng con đường ngoại giao và hoà bình về vấn đề này hơn là việc Iran tuân thủ nghị quyết trừng phạt, chấm dứt các hoạt động làm giàu uranium và quay trở lại bàn đàm phán”, Aso phát biểu.
Nhưng văn phòng ngoại trưởng Iran dẫn lời ông Mottaki nói rằng: “Việc triển khai hạt nhân của Iran hoàn toàn vì mục đích hoà bình và Iran sẵn sang đối thoại để giải quyết những bất đồng”.
Washington và các đồng minh châu Âu cáo buộc Iran đang nỗ lực triển khai vũ khí hạt nhân với vỏ bọc bên ngoài là chương trình năng lượng dân sự. Trong khi đó, Tehran khăng khăng rằng mục đích duy nhất của họ là sản xuất năng lượng điện.
NM (Theo Reuters)
baomoi
Bookmarks