Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ không từ chức dù liên minh của ông giành được kết quả tồi tệ thế nào đi nữa trong cuộc bầu cử Thượng viện vào Chủ nhật tới, một trợ lý hàng đầu của ông cho biết hôm 24/7.
Những nhận xét trên được đưa ra khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Abe đã giảm xuống còn khoảng 30%, sau một loạt bê bối và những câu nói hớ của các trợ lý hàng đầu.
’’Đây không phải là một cuộc bầu cử liên quan tới việc bổ nhiệm thủ tướng. Việc Thủ tướng Abe có từ chức hay không sẽ không phải là một vấn đề trong cuộc bầu cử này’’, người phụ trách chính sách của đảng Dân chủ tự do cầm quyền, Shoichi Nakagawa, cho biết.
Ông Nakagawa lưu ý rằng cuộc bầu cử chỉ liên quan tới Thượng viện, không phải Hạ viện. Hạ viện bổ nhiệm thủ tướng và đảng cầm quyền đang nắm giữ đa số ghế tại đó.
Tuy nhiên, các cuộc bầu cử Thượng viện, diễn ra ba năm một lần, thường được coi là cuộc trưng cầu dân ý về đảng cầm quyền. Năm 1998, Thủ tướng lúc đó là Ryutaro Hashimoto đã từ chức sau khi thất bại trong cuộc bầu cử Thượng viện.
Thủ tướng Abe, một người thủ cựu, ban đầu tập trung vào các vấn đề an ninh sau khi nhậm chức tháng 9 năm ngoái. Tuy vậy, uy tín của ông đã giảm sút trong các cuộc thăm dò dư luận và ông đã thay đổi trọng tâm này sau khi một cơ quan chính phủ thừa nhận đã cẩu thả trong việc chi trả hàng triệu tiền lương hưu - một vấn đề nhạy cảm ở quốc gia có nhiều người cao tuổi như Nhật Bản.
Ông Nakagawa đã bảo vệ thành tích của ông Abe, nói rằng công chúng ủng hộ các chính sách của ông, chẳng hạn như yêu cầu các trường học dạy ’’chủ nghĩa yêu nước’’. ’’Chúng tôi tin rằng những việc mà chính quyền của ông Abe đã làm trong 10 tháng qua là đúng đắn’’.
Theo Minh Sơn
TTOL









Bookmarks