Tại kỳ họp tới, Đảng Dân chủ đối lập sẽ đệ trình một dự luật nhằm ngăn chặn chính phủ sử dụng khoản đóng góp từ lương hưu cho bất kỳ một mục đích nào khác ngoài việc thanh toán lương hưu.
Thượng viện Nhật Bản sẽ khai mạc phiên họp bất thường vào ngày mai (7/8) ngay sau khi liên minh cầm quyền bị thất bại nặng nề tại cuộc bầu cử vừa qua.
Đảng Dân chủ đối lập (DPJ), trở thành đảng lớn nhất tại Thượng viện lần đầu tiên sẽ chọn ra Chủ tịch Thượng viện mới. Vị trí này đã bị đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) nắm giữ suốt thời gian dài qua.
Tại kỳ họp tới, Đảng Dân chủ đối lập sẽ đệ trình một dự luật nhằm ngăn chặn chính phủ sử dụng khoản đóng góp từ lương hưu cho bất kỳ một mục đích nào khác ngoài việc thanh toán lương hưu. Đảng DPJ cũng sẽ đưa ra một dự luật đòi các nhóm chính trị phải công bố mọi hóa đơn chi tiêu từ 1 Yên trở lên. Chính phủ và liên minh cầm quyền mong muốn sớm kết thúc kỳ họp 4 ngày sau khi đã bầu ra chủ tịch Thượng viện mới và đang xem xét việc tổ chức một kỳ họp bất thường khác vào ngày 27/8 sau khi đã cải tổ Nội các cũng như ban lãnh đạo của LDP.
Ngoài ra, liên minh cầm quyền cũng muốn thông qua dự luật kéo dài thời hạn luật chống khủng bố đặc biệt sẽ hết hạn vào 1/11 tới. Nhưng Đảng Dân chủ đối lập và các Đảng Cộng sản, Xã hội Dân chủ tại Nhật Bản vẫn đang phản đối mạnh mẽ dự luật này.
Tiến Trường (từ Tokyo)
VOV









Bookmarks