Cuộc đua giành chức thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản đã nóng lên vào ngày hôm nay (14/9) trong đó, cựu Chánh Văn phòng nội các, người từng được mệnh danh là "ngoại trưởng trong bóng râm" - Yasuo Fukuda - nổi lên như một đối thủ mạnh trước cựu Ngoại trưởng Taro Aso.

Yasuo Fukuda - đối thủ mạnh trước Taro Aso
Các ứng viên có nghĩa vụ tuyên bố chính thức sự ứng cử của mình sau đó vào ngày hôm nay để nắm quyền lãnh đạo liên minh cầm quyền đang gặp nhiều khủng hoảng từ vị thủ tướng sắp ra đi Shizo Abe và với chức vị thủ tướng của một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Hôm 12/9, ông thông báo rằng ông sẽ từ chức sau chưa đầy 1 năm cầm quyền và đã nhập viện vào ngày hôm qua (13/9) vì kiệt sức và rối loạn tiêu hóa.
Ông Fukuda nổi lên như một trong những người được mến mộ nhất để lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (LDP) với sự ủng hộ rộng rãi trong phong trào bảo thủ sau một đêm dài vận động chính trị bí mật, báo chí địa phương đưa tin.
Vị chủ tịch mới của đảng này sẽ ngẫu nhiên trở thành vị thủ tướng tiếp theo của Nhật khi LDP giành quyền kiểm soát hạ viện.
Đài phát thanh NHK và nhật báo Mainichi Shimbun cho biết Fukuda, một cựu Tổng Thư kí nội các được coi như một người có quan điểm ôn hòa trong đảng bảo thủ, được ủng hộ bởi đa số các thành viên LDP, trong khi đó ông Aso đang vận động các cử tri địa phương.
“Quốc gia và đảng LDP đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng. Tôi không thể bỏ qua sự lựa chọn của đảng này”, Fukuda cho biết.
Aso, 66 tuổi, hiện là Tổng Thư kí LDP, nhân vật số hai đứng sau Abe, người được cho là đang nằm viện vì kiệt sức và rối loạn tiêu hóa.
Fukuda, 71 tuổi, con trai của cựu thủ tướng Takeo Fukuda, từng giữ chức chánh thư kí nội các dưới thời cựu thủ tướng Junichiro Koizumi và nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao Nhật Bản với các nước láng giềng châu Á.
Ông được coi là đối thủ nặng kí trong cuộc đua tranh chức thủ tướng năm 2006 nhưng lại quyết định không tham gia vào phút chót.
Cả ông Fukuda và Aso đều sẽ chính thức thông báo sự ứng cử của mình vào hôm nay (14/9) trong khi Bộ trưởng Tài chính Fukushiro Nukaga cũng cho biết ông muốn ứng cử.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Sadakazu Tanigaki là một đối thủ tiềm năng khác, trong khi Koizumi, một trong những nhà lãnh đạo từng được mến mộ nhất ở Nhật, đã bác bỏ yêu cầu của một số thành viên LDP tham gia vào cuộc đua này.
Chức vị này được một số nhà quan sát miêu tả là “một li rượu độc” khi nhà lãnh đạo mới sẽ “thừa hưởng” một đảng đang đương đầu với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử 5 thập kỉ của đảng này.
Lần đầu tiên LDP đã mất quyền kiểm soát thượng viện kể từ khi được thành lập khi thất bại đau đớn trong cuộc bầu cử thượng viện hồi tháng 7 vừa qua.
Thu An (AFP)
(Vitinfo)
Bookmarks