Hostess là từ chỉ tiếp viên trong các nhà hàng và câu lạc bộ, chỉ tiếp đón và trò chuyện với khách, nhưng không "đi khách". Đây là món mồi được dùng để dụ các phụ nữ nhẹ dạ tới từ các nước Đông Âu và Liên Xô sang Nhật làm mại dâm. Để ngăn chặn nạn buôn người, bộ ngoại giao Nhật đã có quy chế xiết chặt việc cấp thị thực cho phụ nữ Nga.

Nhật Bản ngày càng phát hiện nhiều vụ buôn bán phụ nữ mà nạn nhân phổ biến là các cô gái trẻ tới từ nước Nga, Đông Âu và Mỹ Latinh. Vì thế mà từ tháng 9 năm nay, phụ nữ Nga sẽ khó được cấp thị thực sang Nhật hơn, sau khi Tokyo ra “Quy chế về xiết chặt việc xem xét đơn xin thị thực nhằm chống nạn buôn người”.

Theo tuyên bố chính thức của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Vladivostok, “trong một số trường hợp việc xem xét đơn xin thị thực sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường, hoặc sẽ đòi hỏi phải có một số giấy tờ bổ sung, và (hoặc) cần phải phỏng vấn, đặc biệt nếu đó là một cô gái trẻ hay trẻ em, những đối tượng có thể trở thành nạn nhân của bọn buôn người”.

Tokyo cũng bày tỏ hy vọng phía Nga sẽ “thông cảm” và “ủng hộ” quyết định trên. Các tòa lãnh sự Nhật tại tỉnh Primorie và Khabarovsk đã ngừng cấp visa lần 2 cho phụ nữ dưới 30 tuổi từ mùa hè 2006.

Theo Phó tổng lãnh sự Nhật tại Vladivostok ông Tosikaju Muto hồi đó lý giải, thì lý do là tại “chị em” đang làm “hostess” đã phá bỏ cam kết của mình. Ngoài ra, ông Muto cũng cho rằng, quyền của các cô gái Nga cũng thường xuyên bị xâm phạm tại đất nước Mặt trời mọc.

Trên trang web Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga có nêu những thông tin hữu ích cho mọi người trước khi xin thị thực nhập cảnh vào Nhật, khuyên người nộp đơn kiểm tra luật và quy định cư trú của Nhật.

Theo đó, xin visa ngắn hạn thì sẽ không thể làm việc tại Nhật, còn nếu xin visa làm việc thì phải có trình độ cử nhân hoặc kinh nghiệm công việc nhất định ngang tầm chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Nước Nhật không cho phép các cô gái (Nga) xin đi làm hostess, hầu phòng hay làm dịch vụ tình dục.

Trang web cũng cảnh báo các cô gái rằng, nếu có ai “đường mật gạ gẫm” cũng không nên để bị lừa vì rất có thể trở thành nạn nhân của bọn buôn người. Chị em cũng nên kiểm tra kỹ tất cả giấy tờ (hộ chiếu, hợp đồng, chứng chỉ, tờ khai) xem thông tin trên đó có chuẩn xác, có chữ ký của mình không, cũng như các chi tiết khác như: sẽ làm gì tại Nhật, điều kiện làm việc và tiền lương ra sao, có điện thoại liên lạc của Đại sứ quán, Lãnh sự quán hay Cơ quan đại diện ở Nhật không đề phòng trường hợp không mong muốn xảy ra.

Lãnh sự quán Nhật cũng quan tâm xem các cô có phải trả một số tiền lớn để nhận visa, hoặc phải vay mượn với dự tính sẽ trả khi nhận lương tại Nhật hay không, và cảnh báo rằng, một số tay cò mồi chỉ muốn dụ người sang Nhật để thực hiện mưu đồ của họ.

Trong quá trình phát triển hợp tác và thương mại giữa Nhật, Nga, Trung Quốc và các nước khác ở Thái Bình Dương, số lượng phụ nữ Nga tại châu Á ngày càng xuất hiện nhiều với vai trò tiếp viên, vũ nữ. Lộ trình đưa phụ nữ sang Nhật cũng ngày càng đa dạng, thường bắt đầu từ các nước châu Á, Mỹ Latinh và Đông Âu.

Tại các cuộc tiếp xúc bí mật với bọn buôn người, các đại diện GSN phát hiện ra rằng, các phụ nữ và bé gái Nga thường được đưa sang Nhật qua đường hàng không từ Moskva, Kiev và Vladivostok, hoặc đường biển qua Vladivostok. Các nạn nhân cũng có thể được đưa qua nước thứ ba như Thái Lan hoặc Brunei.

Nhiều phụ nữ Nga bị ép bán dâm tại các câu lạc bộ đàn ông, đôi khi chỉ mở cửa cho các thành viên câu lạc bộ, hoặc các quán nhậu kiểu hộp đêm phục vụ đồ uống, khiêu vũ và gái, mà khách có thể đưa về khách sạn.

Luật pháp Nhật cấm phụ nữ nhập cư hành nghề mại dâm. Để lách luật, bọn buôn nô lệ tình dục thường xin loại visa dành cho “nhân viên công nghệ giải trí” để đưa phụ nữ Nga nhập cảnh Nhật. Từ năm 1992, một loạt phóng sự do Hãng tin Nga ITAR-TASS thực hiện đã kể về những phụ nữ Nga tới Nhật làm việc thường bị ép bán dâm.

Nhiều chị em nước ngoài được bọn buôn người đưa vào Nhật bằng các “giấy phép tạm thời” hoặc visa du lịch, và thường bị giữ lại cho quá hạn rồi bị ép phải kiếm sống bằng “vốn tự có”. Không thể rõ có bao nhiêu visa du lịch đã được cấp cho các phụ nữ Nga bị đưa sang Nhật để làm dịch vụ mại dâm.

Các tổ chức phi chính phủ địa phương cho rằng, con số này có thể rất nhiều, trong khi các nhân viên của Bộ Cảnh sát Quốc gia Nhật lại khẳng định rằng, việc đưa phụ nữ từ Nga vào Nhật không phải là vấn đề lớn và họ chỉ phải điều tra một vài trường hợp.

Một trong số các vụ việc này xảy ra tại quận Kanagava, nơi cảnh sát bắt giữ một chủ quán bar vì sử dụng 9 phụ nữ Nga hành nghề mại dâm.

Chủ quán bar là người đảo Sakhalin (Nga) và có quan hệ với nước Nga, nơi ông ta cho thành lập hẳn một công ty tuyển dụng việc làm để mồi chài các phụ nữ Nga. Tay này cũng quảng cáo rộng rãi các đợt tuyển dụng phụ nữ Nga sang làm tiếp viên nhà hàng ở Nhật, và cho biết mỗi lần có tới hàng trăm phụ nữ tham gia. Theo Cảnh sát Nhật, tên này đã kiếm được gần 10 triệu yên (8.500 USD/tháng) từ các các tiếp viên nữ của mình

Sơn Thái (theo Newsru)