hix, tưởng chỉ có Nhật thui, TVXQ còn được, chứ 2 nhóm nữ thì dù mang tiếng thành công ở Nhật chứ sao bằng mí nhóm nhạc Nhật được, vậy mà nhiều nhóm nhạc Nhật lại hok được tham gia, ví dụ như KAT-TUN chẳng hạn
Thui có ARASHI với SMAP cũng được, iu mí anh![]()










Họ cũng đã cố gắng để thể hiện ở TTNB. Tôi cũng tin thị trường âm nhạc Nhật Bản đẳng cấp, và người dân cực kỳ khó tính, nếu như không có sức ảnh hưởng nhất định thì ban tổ chức Kohaku không đưa vào đâu.
Năm nay các nhóm K-pop hoạt động âm nhạc ở NB ồn ào nhất trước giờ. Chương trình âm nhạc có uy tín Mnet của HQ cũng tổ chức ở Tokyo Dome
. Thôi thì khách đến nhà thì người Nhật cũng phải trả lễ lại chứ. Ca sĩ nước họ kéo cả sang NB, đôi khi còn quên cả khán giả trong nước. Mà như vậy cũng tốt cho quan hệ Nhật-Hàn
. Thêm nữa NB từ trước giờ luôn nổi tiếng là học tập cái hay của nước khác để biến thành cái của Nhật, và âm nhạc cũng vậy.


thật ra để có tên trong chương trình này thì phải được mời , và phải nhận lời nữa, nhiều nghê sĩ lớn của Nhật như Utada Hikaru năm nào cũng được mời nhưng chả bao giờ nhận lời cả

Bookmarks