Xác định luôn là nhảm nhí r
Ko xem
TRào lưu là do "Ai cũng muốn xem thử 1 lần"![]()


Xác định luôn là nhảm nhí r
Ko xem
TRào lưu là do "Ai cũng muốn xem thử 1 lần"![]()


Mình cũng đã xem và thấy chả có gì hay ho cả![]()


trời ơi thật là giống với ý kiến của mình wá, rất nhiều người xem nói hay nhưng mà bản thân mình thấy nó chẳng có gì đặc biệt cả thậm chí còn nhảm nhí nữa, ko có nội dung, giai điệu bình thường, ko hiểu sao lại thành hit được nhỉ, trong khi người Nhật lại thích những thứ có chiều sâu cảm xúc thì làm sao thích nó được


hờm.... chệp, điều đầu tiên phải nói là mình khá thích PSY![]()
không phải thích do giọng hát hay chất nhạc, mà mình thấy anh ta khá thú vị. Những bài hát của anh ta có phần lời nhắng nhắng, có sự châm biếm và rất Hàn Quốc (đã đọc sub tiếng Anh). Bạn ko thể phủ nhận rằng PSY cực kỳ khác các ca sĩ thị trường hiện nay của Hàn Quốc, không phải kiểu bóng bẩy, ko tỳ vết mà cứ na ná nhau.
không phải tự nhiên một sản phẩm lại trở thành trào lưu mạnh mẽ trên thế giới. mình cũng không quá thích điệu nhảy này, cả bài hát luôn, đại để là không có ấn tượng gì to lớn. nhưng mình thấy nó có tính cách, nó đơn giản và hài hước - để nhảy tập thể thì khá vui đấy chứ. chỉ vì mọi người nâng tầm quan điểm quá nên thấy nó nặng nề, chứ nếu chỉ coi nó như một thứ vui vẻ, giải trí thì gangnam style là một sản phẩm hay ho đó chứ.
về ý kiến của cái ông trưởng nhóm trưởng hội gì kia thì.... nói nhảm vđso mấy cái lượng view clip để nâng tầm lòng yêu nước sao
![]()
lố bịch kinh!
còn về vấn đề sao nhạc Nhật không ồn ào như nhạc Hàn, mình nghĩ cũng một phần do đặc trưng tính cách Nhật. bạn có thể thấy Nhật thường nghiêng về những gì tinh tế, sâu sắc hơn, văn hóa của họ ko có sự khoe mẽ phù phiếm, nên Nhật cũng ko có tuyệt chiêu PR khủng khiếp như Hàn![]()
với cả ý, sự phủ sóng của Nhật qua manga, anime, game chưa đủ hay sao![]()
Hàn còn khướt mới theo được. Một nước không nên có quá nhiều thứ đứng nhất
![]()
Gaku-sama (28-10-2012), ikecream (28-10-2012), joele (28-10-2012), kai yutaka (28-10-2012), mia_maria3p (28-10-2012), ngongocmai (28-10-2012), pe_vampire_kut3 (28-10-2012), tea_tea (29-10-2012), yukikomi0v (28-10-2012)


mình nghe bài này thật sự thấy nhảm nhí, không hiểu sao nó nổi tiếng được khắp thế giới và nhiều người xem như vậy


Trước khi PSY được biết đến với cái trào lưu này, mình đã khá thích ông bác này. Nhạc PSY khá vui, kiểu châm biếm rất Hàn Quốc *hơi bậy một chút, nhưng không bậy bạ quá mức*
Tại sao không thành trào lưu ở Nhật sao? Lý do duy nhất tớ thấy khiến trào lưu này được biết đến nhiều vì nó là "Một chú béo béo ngồ ngộ vui vui múa hát kinh bỉ lũ nhà giàu*. Có thể là lạ với thế giới nhưng không phải Nhật. Chẳng phải ở Nhật đã/đang/sẽ có QUÁ NHIỀU "chú béo béo ngồ ngộ vui vui múa hát kinh bỉ lũ nhà giàu" sao. Cứ xem các chương trình hài *owarai bangumi*, cuối năm xem Downtown thì sẽ thấy nhiều như núi. Nên một thứ đã quá quen thuộc đến phát chán trên TV rồi thì người ta còn phát điên lên vì nó làm gì.
17202688 (28-10-2012), Gaku-sama (28-10-2012), ikecream (28-10-2012), swifty_fan (28-10-2012), vtvk (28-10-2012)


Haiz trào lưu ăn theo thôi , lượt xem đông là tại người ta tò mò với lại cái bài này nó thảm họa sao sao ấy


lúc đầu mình thấy nhìu người đồn về nó nào là hay, thống trị đủ thứ rồi thì nổi tiếng toàn cầu nên thấy vừa sợ vừa tò mò. Tò mò mún biết cái gì mà nó hot vậy, sợ vì nghĩ lỡ mình cũng thix nó thì sao (vì trc h mình vốn anti hàn mà) ko chỉ thế còn góp phần tăng view cho YT nữa. Thế là 1 ngày xấu trời vớ phải kênh MTV nó phát bài này, trong lòng nghĩ coi cho biết, dù sao cũng chả tăng tí view nào. Xem xong đoạn đầu phải thốt lên WTH, ko thể nuốt nổi toàn bài. Có nhận xét là giai địu khá giống nhạc của LMFAO (chả hỉu sao vừa nghe là nghĩ tới mấy ông thô bỉ kia). H cứ thấy nhan nhản tin nhảy theo địu GNS lại thấy tức cười, ko biết bao nhiu người thực sự thix mà chỉ biết vài người nổi tiếng bị bắt phải nhảy theo, thậm chí họ chả biết nhảy nhưng nc chủ nhà tổ chức 1 giải nào đó iu cầu nhảy chung thì ko lý nào lại ko nhảy. Thế là giật tít địu nhảy mà "...." cũng phát cuồng..... Ở VN thì các mẹ các chị đều nhảy, chào mừng thủ đô cũng nhảy, thí sinh game show cũng nhảy như là để PR cho ct nào đó. Nói tới GNS mình chỉ nhớ mỗi 1 đoạn nhảy ngựa lắc hông gắn liền, rất khó để nhảy nhóm cho vui. Thấy mấy ct bên Mỹ có mấy ông mấy bà chỉ chờ tới đoạn đó rồi nhảy nhảy cứ như giễu cợt. 1 đoạn nhảy diễn ra wa' ngắn nên thấy chả ra làm sao cả
![]()


http://www.youtube.com/watch?v=xwg2H...ature=youtu.be
Hồi trước mình cũng trông chờ cái GN style vì mình gái gú thích ăn mặchóa ra là nhảy nên xịt
Mà chả thấy hay gì cả X_X
thay đổi nội dung bởi: Eizan, 28-10-2012 lúc 06:09 PM


Ngay cả giáo viên Hàn quốc học bản xứ còn nói bài này nhàm chán mà và dân Mỹ xem nhìu ko phải do hâm mộ mà vì họ xem như một trò vui thôi.
Chính người dân nước họ nói thế mà mình còn ham hố xem thử, để rồi sao đó ông anh rể phán cho 1 câu" Lại có 3 đứa bị dụ"![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks