Ye, Toroki nói hoàn toàn đúng. cái này cô Aya (giáo viên người Nhật lớp tớ) cũng đã nói.
Cái thứ 2 hem chắc nhe
Trong 1 thời gian khá dài (vài chục năm), các cô gái Nhật được cho phép ngủ với những khách du lịch phương Tây. và những đứa con lai ra đời. không chỉ là geisha, mà những cô gái thường cũng có thể.
Kế thừa nét đẹp của cả phương Tây và phương đông, những cô gái có được 1 vẻ dễ thương "khó ai cưỡng lại được", và khách du lịch (nam) đổ xô tới. Người ta lấy vợ Nhật 1 phần cũng là do muốn có 1 cô vợ chiều chuộng mình (ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật). 1 phần là vì vẻ dễ thương đó.
Đến thời điểm này thì đã có đến đời F2, F3 của những người con lai ấy, dĩ nhiên gen tóc đen, da vàng vẫn là gen trội, nên họ vẫn mang đặc tính của người Châu Á nhiều hơn, bi giờ thì trong gen cũng ít có gen lùn ^^, nên người ta lại chủ íu kết hôn với người trong nước òi. Hơn nữa bi giờ người Nhật rất đề cao dân tộc mình, nên cũng ít kết hôn với người nước ngoài òi ^^. ke ke
(à, cô Aya của tớ cao 1m73, ặc ặc, hem bít cô có thuộc diện này hem nữa ^^)






Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks