Nếu bạn cần ví dụ thì học theo quyển "Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu" của tác giả Trần Việt Thanh sẽ thấy rất rõ ràng và dễ hiểu.


Nếu bạn cần ví dụ thì học theo quyển "Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu" của tác giả Trần Việt Thanh sẽ thấy rất rõ ràng và dễ hiểu.


Tự động từ và tha động từ thường là phần khó nhất đối với ng nước ngoài. nó không có quy tắc, và ta phải học thuộc như kiểu đọng từ bất quy tắc của tiếng Anh vậy,
Phân biệt tự động từ và tha động từ người ta chả ai phân biệt bằng đuôi cả, tớ không hiểu sao các bạn lại đưa ra cách phân biệt bằng đuôi ở đây.
Một cách để biết từ sử dụng trong câu là tự động từ hay tha động từ là nhìn vào trợ từ đi kém.
Còn nếu bạn muốn chuyển từ tự động từ sang tha động từ hay ngược lại thì chỉ còn cách là học thuộc thôi. Những tưg hay dùng thì không nhiều đâu nên bạn chịu khó học thuộc lòng là đc.
Thực ra bây h mà nói thì Chik cũng chả nhớ hết cái nào là tự cái nào là tha, chỉ có dùng nhiều thì quen thôi.
Uhm, cố lên nhá


uhm, mình học tiếng Nhật chưa lâu, cũng có nghe nói qua về vấn đề này nhg theo mình hỉu (cũng như anh_hamvui nói) thì tự động từ cũng tương tự như nội động từ của tiếng Anh, còn tha động từ tương tự ngoại động từ trong tiếng Anh, hiểu như vậy chắc ko sai nhỉ??!!
đúng là như vậy đó. ^^
jidoushi = intransitive verb
tadoushi = transitive verb


anh_ham vui noi chinh xac lắm.
mình cũng học như thế đó


(1) Tự động từ trong tiếng Nhật = Bị động trong tiếng Việt
Ví dụ
Code:実現する= Được thực hiện 終わる=xong, kết thúc
(2) Tha động từ tiếng Nhật có thể được tạo ra bằng dạng sai khiến (shieki) của tự động từ
Ví dụ
(3) Tự động từ và tha động từ thường đi thành một cặpCode:終わる= xong (tự động từ) --> 終わらせる= làm cho xong (tha động từ) 実現する= được thực hiện (tự động từ) --> 実現させる= thực hiện (tha động từ)
Ví dụ
(4) Tha động từ thì thường đi kèm với đối tượng (và trợ từ đối tượng cách "wo") còn tự động từ thì không.Code:叶う (kanau, thành sự thực), 叶える(kanaeru, làm cho thành hiện thực) 夢が叶う:Ước mơ thành hiện thực 夢を叶える:Biến ước mơ thành hiện thực.
Chú ý là, đối tượng có thể bị lược.
Ví dụ:Code:起きる:Thức giấc và 起こす:Đánh thức 5時に起きます。Tôi thức giấc vào lúc 5 giờ. (Tự động từ) 5時に起こしてください。Xin hãy đánh thức tôi dậy vào lúc 5 giờ. (Tha động từ) Các bạn sẽ thắc mắc ở câu 2 làm gì có đối tượng nào, nhưng thực ra ở câu 2 đối tượng "tôi" bị lược đi: 5時に起こしてください。=5時に私を起こしてください。
Kagie (20-02-2012), pika_pikachu (15-07-2012)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks