Tổng hợp tình hình tại nhà máy điện hạt nhân ngày 16/3
Vào lúc khoảng 5 giờ 45 phút sáng, nhân viên của Công ty Điện lực Tokyo, gọi tắt là TEPCO, đã phát hiện ra cháy tại toà nhà chứa lò phản ứng số 4. Công ty này cho biết, nửa giờ sau đã không nhìn thấy ngọn lửa nữa.
Vụ cháy xảy ra gần như ở cùng một vị trí với vụ cháy sáng hôm qua 15/3. TEPCO cho biết ngọn lửa đã tự tắt.
Vụ cháy sáng nay 16/3 xảy ra ở lỗ thủng rộng 8m2 xuất hiện trên tường ngoài của toà nhà từ hôm qua 15/3. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định. Vụ cháy này có thể liên quan tới sự tăng nhiệt độ trong bể chứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng.
Ngay sau 10 giờ sáng, máy bay trực thăng của đài chúng tôi đã quay được hình ảnh có khói trắng bốc lên thành từng đợt từ nhà máy điện hạt nhân. Máy bay trực thăng này bay cách nhà máy điện hơn 30km.
TEPCO nói với phóng viên rằng các đám khói này dường như là hơi nước bốc lên từ lò phản ứng số 3. Điều này cho thấy nước trong bể đang bốc hơi. Nếu điều này là sự thật, thì có nghĩa là hệ thống làm nguội của bể chứa 514 thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, hiện không còn hoạt động.
Hôm qua 15/3, người ta phát hiện thấy bể nén của lò phản ứng số 2 đã bị hư hại. Dường như đây là nguyên nhân của việc mức rò rỉ phóng xạ tăng trong hôm nay 16/3.
Bể nén làm nhiệm vụ điều áp cho hệ thống làm nguội.
Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân cho biết, vào lúc 10 giờ 40 phút sáng, mức phóng xạ gần cổng chính của nhà máy điện hạt nhân đã tạm thời lên tới 10 millisievert/giờ.
Cơ quan này đã dẫn lời báo cáo của TEPCO, nói rằng sự cố ở bể nén của lò phản ứng số 2 có thể là nguyên nhân của vụ tăng mức phóng xạ.
Bookmarks