>
Trang 33/37 đầuđầu ... 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 cuốicuối
kết quả từ 321 tới 330 trên 361

Ðề tài: Trận động đất lớn nhất trong vòng 100 năm trở lại tại Nhật Bản - Update liên tục ...

  1. #321
    Shokunin
    kantoku's Avatar


    Thành Viên Thứ: 83952
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 18
    Thanks
    19
    Thanked 49 Times in 13 Posts
    Theo tin từ báo 読売 trên mạng

    http://www.yomiuri.co.jp/national/ne...4.htm?from=top

    Rạng sáng ngày 18/3 Điện lực Tokyo đã mở cuộc họp báo, cho biết rằng việc phun nước từ xe cứu hỏa vào máy số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã cho kết quả nhất định . Nó diễn ra từ hơn 7h tối ngày 17 đến hơn 8h cùng ngày. Tuy không biết chính xác lượng nước đã bơm vào, nhưng từ trạng thái của hơi nước bốc ra cho thấy đã có hiệu quả nhất định.

    Hi vọng là vậy !
    thay đổi nội dung bởi: kantoku, 18-03-2011 lúc 02:24 AM

  2. The Following 9 Users Say Thank You to kantoku For This Useful Post:

    bé sa (18-03-2011), KHA (18-03-2011), meomun_xu (18-03-2011), mikanchan44 (18-03-2011), no more words (18-03-2011), sess (18-03-2011), xulongnhim_p (18-03-2011), yume_tsuki (18-03-2011), yummy_lady (18-03-2011)

  3. #322
    Bakahaha
    Trumchan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 9185
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 616
    Thanks
    577
    Thanked 628 Times in 256 Posts
    Bổ sung thêm thông tin cho bạn Kantoku, số nước được sử dụng là 30 tấn. Theo nguồn từ NHK:

    Bắt đầu phun nước làm nguội lò phản ứng số 3

    Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã kết thúc công tác phun nước vào Lò phản ứng số 3 đang bị nóng quá mức tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

    Lực lượng này bắt đầu phun nước lúc 7:35 tối nay 17/3 theo giờ Nhật Bản, bằng cách sử dụng 5 xe cứu hỏa mang theo tổng cộng 30 tấn nước.

    Những chiếc xe này được thiết kế giúp nhân viên Lực lượng Phòng vệ có thể ở lại trong xe khi phun nước.

    Trước đó, máy bay trực thăng của Lực lượng Phòng vệ đã được huy động để trút nước biển lên lò phản ứng này.

    Nhiệt độ đang tăng cao tại các bể chứa những thanh nhiên liệu đã qua sử dụng tại lò phản ứng số 3 và số 4, nơi người ta e rằng đang có rò rỉ phóng xạ rất lớn.

    Cảnh sát cũng sử dụng xe phun nước áp suất cao để làm nguội lò phản ứng này từ mặt đất. Thế nhưng, người ta đã không phun nước được tới nơi, và đã phải cho dừng công tác này trong hôm nay do phóng xạ ở mức cao.

    Văn phòng liên quân của cục phòng vệ cho biết đã xác định được là nước phun đã vào tới khu vực chứa lò phản ứng này.
    Chữ ký của Trumchan
    Em iu JPN
    sieuxitrum = Trumchan
    特別な場所じゃないけど
    ここにいたいんだ

  4. The Following 3 Users Say Thank You to Trumchan For This Useful Post:

    kantoku (18-03-2011), mikanchan44 (18-03-2011), no more words (18-03-2011)

  5. #323
    Shokunin
    MsNyuchan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 75539
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 26
    Thanks
    21
    Thanked 47 Times in 18 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Tasaki View Post
    Trong trường hợp xấu nhất nếu Nhật xảy ra khủng hoảng hạt nhân và phải sơ tán công dân thì chắc chắn không ít thanh niên VN sẽ dang tay đón tiếp họ phải không các bạn?
    Gia đình em đảm bảo có thể " đón tiếp" 3 người dân Nhật sơ tán nếu có bất kỳ điều gì xảy ra, mẹ em là giáo viên dạy tiếng Nhật cho người Việt xuất khẩu lao động qua đó, chính vì vậy mẹ luôn coi Nhật như quê hương thứ 2 và cũng là " nguồn thu nhập chính" cho mẹ, Ngay khi sóng thần mẹ đã liên hệ với em để chuyển tiền qua đó quyên góp ( do bà mù thông tin và internet) nên giờ nếu có việc gì nhà em đảm bảo sẽ " đón tiếp" 3 người ( Chắc chắn, vì nhà em còn 2 phòng trống do em với em trai đi học xa)
    Chữ ký của MsNyuchan
    Tranh thủ cầu cho Khờ Phờ vô tù bóc lịch cả đời

  6. #324
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 50784
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 11
    Thanks
    0
    Thanked 47 Times in 6 Posts
    Nhật còn 48 giờ để tránh một Chernobyl?
    Nhật Bản có 48 giờ để đưa cuộc khủng hoảng hạt nhân đang leo thang vào tầm kiểm soát, nếu không sẽ phải đối mặt với một thảm họa "còn tồi tệ hơn vụ nổ Chernobyl".
    Các quan chức an toàn hạt nhân Pháp nói họ "bi quan" về khả năng các kỹ sư có thể ngăn chặn được sự tan chảy tại tổ hợp hạt nhân Fukushima sau khi bể chứa các thanh nhiên liệu trở nên quá nóng.

    Các mức phóng xạ đã ở mức "cực cao" tại nhà máy vốn đã bị thủng bởi vụ nổ trước đó. Điều này có nghĩa phóng xạ có thể thoát ra không khí. Tập đoàn Điện lực Tokyo - đơn vị vận hành nhà máy - thông báo 5 công nhân đã thiệt mạng tại hiện trường, hai người mất tích và 21 người bị thương.
    Hơi nước phun lên từ lò phản ứng số 3 thuộc tổ hợp Fukushima sau một vụ nổ. (Ảnh: AP)

    Quan chức về an toàn hạt nhân của Mỹ, Gregory Jaczko, cảnh báo, nếu các mức phóng xạ "cực cao" tăng nhanh, các công nhân sẽ không thể tiếp tục thực hiện "các biện pháp sửa chữa" tại nhà máy và họ sẽ buộc phải rời đi.

    Trong khi Nhật Bản phải viện đến các biện pháp táo bạo, trong đó có việc dùng máy bay thả nước lên lò phản ứng, có nhiều cáo buộc rằng tình hình hiện nay đã "vượt tầm kiểm soát".

    Phản ứng trước các diễn biến xấu tại Nhật, Bộ Ngoại giao Anh đã khuyên các công dân của mình rời Tokyo và rời bắc Nhật Bản. EU thì kêu gọi các thành viên kiểm tra nhiễm xạ đối với thực phẩm nhập từ Nhật.

    Nhật hoàng Akihito đã có bài phát biểu hiếm hoi gửi tới toàn quốc, kêu gọi người dân Nhật đoàn kết vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, Nhật hoàng ngụ ý chính ông cũng sợ hãi khi nói rằng "Tôi hy vọng mọi thứ sẽ không tồi tệ hơn".

    Các nhà chức trách xác nhận con số tử vong chính thức hiện là 4.314 người trong khi 8.606 mất tích sau động đất và sóng thần hôm 11/3.

    Hàng nghìn người, vốn vẫn đang chờ được viện trợ thực phẩm ở những vùng hẻo lánh nhất thuộc khu vực thảm họa, lại phải chịu đựng thêm khổ cực khi tuyết bắt đầu rơi trên toàn miền bắc. Tuy nhên, mọi sự quan tâm giờ đang dồn về nhà máy hạt nhân Daiichi ở Fukushima, nơi các nhà chức trách thừa nhận lo ngại về tình trạng nhiệt độ tăng cao trong ba bể chứa thanh nhiên liệu.

    Thierry Charles, một quan chức thuộc Viện Bảo vệ Bức xạ và An toàn Hạt nhân Pháo, nhấn mạnh: "48 giờ tiếp theo sẽ là quyết định. Tôi bi quan, bởi vì kể từ Chủ nhật (13/3), tôi đã thấy gần như chẳng có giải pháp nào hiệu quả".

    Ông mô tả tình hình hiện nay là "một mối đe dọa lớn" song nói thêm rằng "không phải đã mất tất cả".

    Khi được hỏi về mức phóng xạ rò rỉ tối đa có thể là bao nhiêu, Thierry Charles đánh giá "nó sẽ ngang ngửa với thảm họa Chernobyl".

    Thảm họa Chernobyl ở Ukraine ngày 26/4/1986 đã khiến 57 người chết ngay lập tức, 4.000 người nữa chết vì ung thư.

    Francois Baroin, phát ngôn viên của chính phủ Pháp, còn nhấn mạnh thêm: "Trong trường hợp tồi tệ nhất, nó có thể gây tác động tệ cả Chernobyl".
    Các bạn nào muốn đón người sơ tán Nhật thì chuẩn bị đi.

  7. The Following 8 Users Say Thank You to c@rder For This Useful Post:

    cavang_chan (18-03-2011), Dứa điên (19-03-2011), fighting (18-03-2011), Harukatoki (18-03-2011), mikanchan44 (18-03-2011), no more words (18-03-2011), yume_tsuki (18-03-2011), yummy_lady (18-03-2011)

  8. #325
    °• Mai Gaki •°
    yummy_lady's Avatar


    Thành Viên Thứ: 28555
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 940
    Thanks
    1,212
    Thanked 4,802 Times in 591 Posts
    Vắng bóng robot trong tai nạn hạt nhân tại Nhật
    Nhật Bản là trung tâm chế tạo robot của thế giới, từ robot chơi đàn đến robot chủ hôn, nhưng không có bất cứ người máy nào được triển khai cứu chữa các lò phản ứng đang có độ nhiễm xạ nguy hiểm cho con người.

    Robot vốn được sử dụng khá phố biển trong ngành năng lượng hạt nhân, như các kỹ sư châu Âu đã chế tạo loại người máy có thể leo tường tại những môi trường phóng xạ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi vì không thấy công ty chủ quản nhà máy điện Fukushima I sử dụng bất cứ người máy nào cho công tác cứu hộ.

    Thay vào đó một nhóm công nhân đã được giao nhiệm vụ trực tiếp làm mát khẩn cấp các lò phản ứng bằng phương pháp thủ công, trong nguy cơ bị nhiễm xạ nguy hiểm. Họ làm việc căng thẳng và chỉ thỉnh thoảng mới nghỉ để tránh bị phơi nhiễm quá nhiều khi tiếp xúc gần với nhiên liệu hạt nhân.

    Thứ năm vừa qua, các công nhân đã phải tạm dừng công việc cứu hộ tại nhà máy Fukushima I và lùi ra phía xa, do khu vực này quá nóng và mức độ nhiễm xạ tăng cao. Thời điểm khó khăn này được cho là điều kiện lý tưởng để các robot phát huy tác dụng làm thay phần việc nguy hiểm cho con người, nhưng điều này đã không diễn ra.

    Dù nổi tiếng thế giới là đất nước công nghệ cao, Nhật Bản vẫn duy trì những yếu tố được cho là "bảo thủ" trong cuộc sống thường ngày. Theo Telegraph, tại Nhật vẫn sử dụng con người làm những công việc mà ở nhiều nơi khác trên thế giới đã chuyển sang tự động hoá từ lâu như vận hành thang máy hay cảnh báo lái xe tại những đoạn đường đang sửa chữa.

    Trong khi đó, Nhật Bản đứng đầu thế giới về công nghệ robot, từ lâu đã sử dụng chúng trong hầu hết các dây chuyền sản xuất phức tạp hoặc dùng robot để rò tìm nạn nhân trong đống đổ nát của những trận động đất. Trong ngành công nghiệp hạt nhân, robot cũng từng được sử dụng ứng phó với hai tai nạn nghiêm trọng nhất thế kỷ là Three Mile Island tại Mỹ và Chernobyl ở Liên Xô.

    Ngay tại nhà máy Fukushima I, robot cũng được triển khai làm việc tại các khu vực nhiễm xạ cao và một quan chức Bộ Khoa học Nhật Bản xác nhận điều này. Tuy nhiên, quan chức Cục an toàn hạt nhân nước này là Hidehiko Nishiyama khẳng định: "Chúng tôi không có báo cáo nào về việc robot đang được sử dụng tại đây".

    Kim Seungho, kỹ sư phụ trách thiết kế các robot cho những nhà máy điện nguyên tử của Hàn Quốc, cho biết: "Bạn buộc phải thiết kế các robot chuyên dành cho những trường hợp khẩn cấp tại những nhà máy này ngay khi chúng được xây dựng, để robot có thể tự dò đường trên các hành lang, bậc thềm và vị trí các van đóng".

    Tuy vậy, nhà máy Fukushima I của Nhật Bản được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước, một thời gian dài trước khi các robot đạt đến độ thông minh có thể thực hiện các công việc phức tạp. Hiện robot cũng chỉ được triển khai làm các công việc cố định đơn giản như giám sát các đường ống hoặc bảo trì không phức tạp.

    Hơn nữa theo Kim Seungho, người hiện cũng là phó giám đốc về công nghệ tại Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc, vấn đề ngân sách đã hạn chế, thậm chí là loại bỏ việc duy trì những robot chuyên ứng phó tình huống khẩn cấp tại nhiều nhà máy hạt nhân tại nước ông cũng như trên thế giới.

    "Những nhà quản lý nhà máy điện hạt nhân không thích nghĩ đến những tình huống nghiêm trọng nằm ngoài sự kiểm soát của con người", Kim nhận xét thêm.

    Trong khi đó, nhà máy Fukushima I, cách Tokyo 220 km, bị hỏng nặng sau trận động đất và sóng thần hôm 11/3. Hệ thống làm mát tự động bị tê liệt, khiến 4 trong số 6 lò phản ứng tại đây gặp sự cố cháy nổ, phát tán phóng xạ ra môi trường. Tai nạn tại Fukushima I đẩy nước Nhật đối mặt với nguy cơ hứng thảm hoạ thứ ba là ô nhiễm phóng xạ sau động đất và sóng thần.

    Đình Nguyễn
    vnexpress
    mình cũng nghĩ sao Nhật không dùng robot, như vậy có phải đỡ khiến bao người nguy hiểm không?

  9. The Following 2 Users Say Thank You to yummy_lady For This Useful Post:

    Dứa điên (19-03-2011), mikanchan44 (18-03-2011)

  10. #326
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 86991
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,572
    Thanks
    15
    Thanked 3,416 Times in 531 Posts
    Trích Nguyên văn bởi yummy_lady View Post
    mình cũng nghĩ sao Nhật không dùng robot, như vậy có phải đỡ khiến bao người nguy hiểm không?
    Robot chỉ có thể làm những công việc nhất định được lập trình sẵn, sự cố hạt nhân là nằm ngoài ý muốn hơn nữa việc xử lý sự cố mang ý nghĩ sống còn nên không thể mạo hiểm sử dụng robot.

    Cập nhật mức độ phóng xạ đến 20h ngày hôm qua là 271 - đã giảm so với mức 309 được báo động ban đầu.
    Chữ ký của Tasaki

  11. The Following 3 Users Say Thank You to Tasaki For This Useful Post:

    Dứa điên (19-03-2011), no more words (18-03-2011), yummy_lady (18-03-2011)

  12. #327
    Shokunin
    kantoku's Avatar


    Thành Viên Thứ: 83952
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 18
    Thanks
    19
    Thanked 49 Times in 13 Posts
    Cập nhật số thương vong ( theo báo 毎日) (11h24 ngày 18/3)

    PHP Code:
    東日本大震災の被災地は18日、発生から1週間を迎えた。インフラは徐々に復旧しつつあるものの、今も12都県で約44万人が避難所に身を寄せるなど、被災者は厳しい状況に置かれている。毎日新聞のまとめでは、死者は6406人に上り、阪神大震災(死者6434人)に近づいた。懸命の捜索・救助活動が続けられているが、2万人以上が行方不明のままだ。(毎日新聞
    Đã được 1 tuần kể từ khi trận động đất xảy ra. Cơ sở hạ tầng đang từng bước được khôi phục. Tuy nhiên vẫn có khoảng 44 vạn người thuộc 12 huyện, tỉnh đang lánh nạn, và họ đang lâm vào tình trạng hết sức khó khăn. Theo tổng hợp của báo Mainichi, số người chết đã hơn 6406 người、gần bằng với đại địa chấn ở Osaka và Kobe. Hoạt động cứu trợ và tìm kiếm vẫn đang diễn ra rất tích cực, nhưng vẫn có khoảng hơn 2 vạn người đang mất tích
    thay đổi nội dung bởi: kantoku, 18-03-2011 lúc 01:32 PM

  13. The Following 5 Users Say Thank You to kantoku For This Useful Post:

    Dứa điên (19-03-2011), hanahana (18-03-2011), mikanchan44 (18-03-2011), no more words (18-03-2011), yummy_lady (18-03-2011)

  14. #328
    Chonin
    tokyo303's Avatar


    Thành Viên Thứ: 72235
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 9
    Thanks
    20
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Japan...sentõ ! trái tim tôi luôn hướng về nước Nhật !
    Chữ ký của tokyo303

  15. #329
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 86991
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,572
    Thanks
    15
    Thanked 3,416 Times in 531 Posts
    Số người chết tính đến thời điểm này là 6,500, mất tích là 10,000.

    Theo NHK
    Chữ ký của Tasaki

  16. The Following User Says Thank You to Tasaki For This Useful Post:

    no more words (18-03-2011)

  17. #330
    CTVFS
    cavang_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 74395
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 185
    Thanks
    1,347
    Thanked 627 Times in 127 Posts
    Nữ sinh Nhật tại Mỹ tìm thấy gia đình ở tâm chấn nhờ Youtube

    theo kenh14.vn

    Akiko Kosaka - một nữ sinh viên người Nhật đang theo học ĐH Carlifornia tại Mỹ - đang gần như đã mất mọi hi vọng tìm được tung tích gia đình mình ở tâm chấn, thì đột nhiên, điều kì diệu xảy ra...

    Akiko Kosaka – một nữ sinh viên đang theo học ĐH California tại Mỹ, gần như đã mất hi vọng tìm được tung tích gia đình của mình đang sinh sống tại làng chài Minami Sanriku, thuộc tỉnh Miyagi – nơi mà hơn một nửa trong tổng số dân làng đã chết hoặc mất tích trong trận động đất kinh hoàng cuối tuần vừa qua.


    Kosaka đang kể lại câu chuyện kì diệu của mình.

    Trong suốt 3 ngày (thứ 6, thứ 7, chủ nhật) kể từ khi trận động đất xảy ra, Kosaka gần như túc trực trên mạng để nghe ngóng và phát đi thông tin tìm kiếm. Cô nhận được một email từ cô em gái ruột 13 tuổi, rằng cô bé đang trú ấn an toàn tại trường trung học của mình. Nhưng bố mẹ, chị gái – những người ở cùng một nhà tại Minami Sankiru thì vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín.

    Khi báo chí trích lời ông thị trưởng rằng ông ấy đã suýt mất mạng vì sóng thần, Kosaka đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất, bởi vì hiệu thuốc của cha cô nằm gần tòa thị chính.


    “Tôi đã nghĩ rằng gia đình mình không thể sống sót, Kosaka nói với CNN trong cuộc phỏng vấn đầy nước mắt vào thứ 3 vừa qua. “Tôi đã khóc suốt 3 ngày.”


    Sau đó, tối chủ nhật, Kosaka nhận được tin tức từ một người bạn, rằng có một đoạn video trên Youtube dài khoảng 45s, có ghi lại hình ảnh một thành viên trong gia đình Kosaka đã gửi những lời nhắn gửi đến cho cô gái.



    Chị của Kosaka đang tìm cách báo cho em mình qua truyền hình.

    Kosaka đã thức suốt đêm để tìm đoạn video này trên mạng, nhưng cô lại tuyệt vọng khi không thể tìm ra nó.

    Sáng thứ 2, một người đã gửi cho Kosaka đường link của đoạn video này. Và cô gái đã được tận mắt nhìn thấy người chị gái của mình, đội mũ, đứng trên ban công ngôi nhà đổ nát của gia đình, xung quanh cũng là một đống gạch đá đổ nát, đang cố gắng đề nghị nhóm phóng viên giúp cô gửi lời nhắn đến đứa em đang ở Mỹ, rằng gia đình vẫn an toàn.

    Kosaka đã vui mừng khôn xiết đến mức hét lên. Và cô đang cố gắng tìm mọi cách để có thể liên lạc với gia đình và báo cho họ rằng, cô đã nhận được lời nhắn của chị mình.

  18. The Following 10 Users Say Thank You to cavang_chan For This Useful Post:

    123dance (19-03-2011), bé sa (18-03-2011), Harukatoki (18-03-2011), Hina (18-03-2011), mikanchan44 (18-03-2011), mura_saki18 (18-03-2011), no more words (18-03-2011), sess (19-03-2011), yummy_lady (18-03-2011)

Trang 33/37 đầuđầu ... 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 204
    Bài mới gởi: 20-03-2011, 03:35 PM
  2. Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 15-03-2011, 06:05 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 07-02-2011, 09:50 PM
  4. [Pics] Vivi tháng 4 năm 2006 (update)
    By Werewolf in forum Namie Amuro
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 25-02-2006, 06:13 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •