Tớ thuộc dạng xấu tính, rất khoái coi war.
Phim ảnh là loại hình Nghệ thuật. Mà để thưởng thức Nghệ thuật thì phụ thuộc rất lớn vào khả năng "thẩm thấu" của khán giả. Có thể phim Nhật chưa thành công ở trên thị trường Quốc tế (như một số bạn nói), nhưng trình độ "thẩm thấu" Nghệ thuật của người Nhật là rất cao. Chính vì lẽ đó, các loại hình phim ảnh của Quốc gia khác rất khó để xâm chiếm thị trường Nhật Bản. Một cách để tự bảo vệ bản sắc Dân tộc vậy.
Xem war giữa T-fan, K-fan và J-fan, đọc những bài viết, những comments của các bên, cũng đủ thấy sự chênh lệch khá lớn giữa trình độ "thẩm thấu" Nghệ thuật của các bên rồi. Cãi nhau làm gì cho mệt!

Bookmarks