




nói thật Endo mà sang Liv thấy ko ổn, Honda thì cứ chứng tỏ ở CSKA Moscow trước đã


Con bạch tuộc trên đã bị chỉnh sửa photoshop. Theo dự đoán của bổn gia thì ai thắng trận Uru_halan sẽ là đội vô địch.
![]()


Con Bạch tuộc đáng bị cho vào nồi này lần trước cũng dự đoán sai đúng trận Đức gặp Tây Ban Nha ngày trước còn j. KHông chừng lần này nó cũng sai tiếp, Có khi nó bị rối loạn và mất khả năng chính xác khi nhìn thấy cờ của Đức và Tây Ban Nha. Màu cờ hai nước (Trong mắt bạch tuộc) không chừng giống nhau.
Cho hỏi có thật là ngày trước trong buổi họp báo Maradonna đã tỏ ra kiêu ngạo với Muller( của đội Đức) và đã gọi Muller là thằng nhặt bóng và đuổi đi không?


đúng là Maradona có coi thường Muller, và đội Argentina còn nói là Đức không bằng Mexico, Argentina chỉ cần đội hình dự bị là thắng được Đứcchính vì coi thường đối thủ như vậy nên mới thua đấy. dù sao cũng mong lần này bạch tuộc đoán sai
người còn có lúc sai nữa là động vật nhỉ
![]()


Xác suất đoán đúng của con mực này là 80%, từ đầu giải đến giờ nó toàn đoán đúng vậy thì trận này rất có thể là nó đoán sai. Cũng mong là sai bởi nếu nó đoán đúng thì sớm muộn gì cũng bị vào nồi lẩu![]()


Sorry, thuật ngữ cá độ đây, h mới biết.
1/ Tài xỉu (tây nó gọi là over/under).
Cái này là dễ gần nhất, tính theo tổng số bàn thắng mà cả hai đội ghi được trong cả trận hoặc 1 hiệp. Nhà cái đưa ra 1 con số (kèo), nếu tổng số bàn thắng trên số đó là tài, dưới là xỉu. Kèo ra có thể có đến 1/4.
-Nếu tổng số bàn thắng chung cuộc (hiệp đấu) hơn kém kèo ra từ 1/2 trở lên thì ăn đủ, thua đủ.
-Nếu tổng số bàn thắng hơn kém kèo ra đúng 1/4 thì ăn thua chỉ có nửa tiền.
-Nếu tổng số bàn thắng bằng với kèo ra thì hòa, về tiền.
Người VN thích dùng từ mạnh, nên thường 1/2 được gọi là đứt. Thí dụ kèo 2 1/2 gọi là 2 đứt. Phải có 3 bàn trở lên mới ăn cả tiền, nhưng 2 bàn trở xuống thì mất hết, nếu đánh tài. Còn xỉu ngược lại.
Cũng là tổng tỷ số, nhưng có thể tính chẵn lẻ (Odd/even). Cái đấy đi về tiểu tiết, biết thêm vậy thôi.
2/ Chấp tỷ số. Cũng có 1 con số kèo được đưa ra, tính đến 1/4.
Một trong 2 đội thường được chọn làm kèo trên, đội kia là kèo dưới. Đội được chấp (kèo dưới) luôn có số bóng (bàn thắng) được chắp nằm bên cạnh tên đội.
0.5 = Nửa trái
Ví dụ : MU 0 vs 0.5 BOLTON (có thể viết là MU - BOL 0 - 0.5)
** Có nghĩa Bolton được MU chấp nửa trái, người đặt cược MU sẽ thắng nếu kết quả MU thắng. Người đặt Bolton sẽ thắng nếu MU chung cuộc hoà hoặc thua.
1 = 1 trái
Ví dụ : MU 0 vs 1 BOLTON
** Có nghĩa Bolton được MU chấp 1 trái , người đặt cược MU sẽ thắng nếu kết quả MU thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên. Người đặt Bolton sẽ thắng nếu MU chung cuộc hoà hoặc thua. Nếu MU thắng 1 bàn cách biệt là hoà.
1.5 = 1 trái rưỡi
Ví dụ : MU 0 vs 1.5 BOLTON
** Có nghĩa Bolton được MU chấp 1 trái rưỡi, người đặt cược MU sẽ thắng nếu kết quả MU thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên. Người đặt Bolton sẽ thắng nếu MU chung cuộc hoà-thua hoặc chỉ thắng cách biệt 1 bàn.
Tương tự với các con số lớn hơn. Nếu số 1/4 xuất hiện thì nếu thắng cách biệt dưới kèo 1/4 thua nửa tiền, nếu số 3/4 xuất hiện thì thắng hơn kèo 1/4 cũng chỉ ăn nửa tiền.
Thông dụng hơn là chấp bóng.
0-0 còn gọi là hòa được thua, hòa thì hòa tiền, đội nào thắng thì người bắt đội đó được.
Chấp 1/4 còn gọi là chấp đồng banh, đội chấp nếu hòa mất nửa tiền.
Chấp 1/2 còn gọi là chấp hòa, đội chấp phải thắng mới ăn tiền, hòa thì mất hết.
Chấp 3/4 như đã nói ở trên, thắng 1 bàn mới ăn nửa tiền.
Chấp 1 hòa nghĩa là thắng 1 bàn cũng về tiền.
kí hiệu thường gặp:
+ 1/2 B - là đội B được chấp chấp hòa ( dấu cộng trước bóng kí hiệu cho đội được chấp cửa dưới )
- 1/2 A - Tức là đội A chấp hòa ( dấu trừ trước bóng kí hiệu đội chấp - cửa trên )
Ngoài ra còn kết hợp chấp cả tiền, thực tế 1 phần tiền hồ, dịch vụ cho nhà cái được tính vào đây bằng công thức chỉ nhà cái biết. Tỷ lệ chấp tiền này thay đổi theo cán cân đặt cái tại thời điểm thực tế, đảm bảo cho nhà cái luôn lãi. Trong nhiều bảng cá cược trên mạng, có thể đọc được kiểu tỷ lệ sau:
MU 1.5-2 0.87
BOL 1.05
Được hiểu là MU chấp BOL 2 bàn ăn nửa, và nếu cửa MU thắng 3 bàn thì người bắt MU cũng chỉ được ăn 87% tiền đặt, còn nếu cửa BOL thắng thì người đặt BOL ăn 105% tiền. Thông thường các đội đặt trên, hoặc tô màu đỏ là đội cửa trên, chấp kèo.
Trong 1 số bảng cá cược khác, người ta không dùng con số lớn hơn 1, khi đó thường dùng dấu trừ phía trước tỷ lệ chấp tiền. Thí dụ thay vào 105 là -0.95, hiểu là BOL ăn đủ bỏ 0.95.
3/ Ngoài ra còn nhiều kiểu thả lưới khác, theo tiêu chí riêng như số lần việt vị, số thẻ vàng, số lần phạt góc, ném biên.... (nhiều hơn/ít hơn hoặc con số cụ thể), ai giao bóng trước.... Tỷ số trận đấu hoặc hiệp đấu cũng có thể bắt con số cụ thể, đánh vị, rất thông dụng ở các nhà cái châu Âu.
Một kiểu đánh thông dụng nhất hiện nay nữa là đánh rung, thường để cho các ngư phủ vào gỡ gạc lúc cuối trận. Vào thời điểm gần cuối trận, khi nhà cái mở cửa đánh rung, từ đó trở đi bất cứ bên nào ghi bàn (rung lưới) thì người bắt đều ăn.
Ngư phủ thâm canh gối vụ có thể đánh xiên nếu hôm đó có nhiều trận diễn ra, tương tự như xổ số kiến thiết ích nước lợi nhà, nếu nổi cả 2 (3....) số thì thắng, ở đây cũng vậy. Nếu hôm nay bắt xiên Bồ, Thụy sĩ, thì nếu đồng thời Bồ và Thụy sĩ cùng thắng trong 2 trận đêm nay, hoặc cùng thua, thì người đánh được tiền. Tỷ lệ do nhà cái công bố.
ttvnol.com
Erika-chan (07-07-2010), lostheaven (07-07-2010)


There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks