cái vụ chế nhạc giờ mới nghe
hic, bài hát người ta hay vậy mà chế thành mấy lời nhảm nhí vô cùng tận


cái vụ chế nhạc giờ mới nghe
hic, bài hát người ta hay vậy mà chế thành mấy lời nhảm nhí vô cùng tận
thay đổi nội dung bởi: cobala, 26-02-2012 lúc 06:10 PM


Hay lắm! Đã đếm lúc nhà trức trách lên tiếng
Bài trừ Kpop.


JPN là diễn đàn open mà - có cấm ai đâu. Chứ kiểu JPN lại đi cấm nói về VN thì...Tuy nhiên các bạn nào là fan của ai thì cũng nên biết nói năng cho đúng mực, hiểu đúng thì sẽ chẳng có ai phàn nàn gì đâu.


đồg ý vs ý kiến nì nhứttài năg ak! đừg vội khẳg định 1 cách dễ dàg cứ đợi xem fan có trug - thành - tuyệt - đối vs họ mãi ko hay rụg như sug theo thời jan đê
mà nè!!!! idol nhật jà j` chớchưa nghe câu tre jà măg mọc ak
hsj của tui mà jà j`
teen thix ng` chẻ chê ng` jà thì teen đó chưa đủ độ sành nhạc oj`![]()
PS: hiện tại đag chờ 1 ng` xem ng` đó có cm chỗ nì ko đâyrất mún xem ng` đó sẽ nói j`
khà khà ng` đó ko cùg chí hướg vs mình nhỉ
@dtt: bạn hình như 1 fần nào đó cùg chí chí hướg vs mình đó, mần wen nhacó j` ta cùg - xả - xì - trét
![]()


Theo mình thấy thật ra K-Pop hiện đang trên đà suy thoái, chất lượng và thực lực chả còn gì nữa sất. Cái vỏ rỗng không thể chống đỡ được lâu.. mọi người rồi cũng nhận ra cái gì thật sự nằm sau những hào quang ảo ấy. Có thể chép miệng thở phào mà nói 1 một câu rằng "It's time."
Về cơ bản, nhạc thuộc thể loại nào thì đáp ứng nhu cầu của fan thể loại đó, ví như tại sao có người thích nghe nhạc cổ có người lại không, nên chuyện có bạn thích nhìn hơn thích nghe, mình cũng không bàn luận gì nhiều, chỉ là không ưa nổi các bạn fan K-pop.
Mình cũng từng nghía một band nhạc Hàn, từng tiếp xúc với không ít fan K-Pop nên thấy rằng, đa số fan K-Pop đều cực kỳ cực đoan, hễ ai k thích idol của họ lập tức sẽ bị liệt vào danh sách kẻ thù ngay tắp lự, cơ mà k thích thì tức là k thích chứ làm sao miễn cưỡng được.. Chính bản thân họ đã tự biến những người dù không-phải-đồng-chí, nhưng chưa-phải-kẻ-thù, thành kẻ thù, nên đừng trách sao người khác anti mình.
Rồi thêm màn K-Pop fan tung hô và quảng cáo thái quá, khoe khoang về thần tượng của mình một cách vô cùng là ..ấu trĩ khiến cho mình ..nuốt k trôi, lâu dần đâm ra dị ứng. Gì mà Lady Gaga đạo nhạc của SNSD, hay K-pop thôn tính J-Pop với thị trường Âu Mỹ, nghe mà phát bực. Đành là fan thì sẽ gắn với chữ si và cuồng, nhưng cái gì cũng phải có mức độ. Ai đời, sao idol mà cứ k chịu nhận là idol, lại k ngừng tự tự huyễn hoặc mình rằng idol thân iu của họ tài năng, hát hay múa giỏi cực đỉnh, rồi dè bỉu chê bai những đại thụ trong làng âm nhạc mới kinh.
Cứ phát mí idol nhà đấy ra hát live liên tục 2 tiếng liền xem có thở nổi nữa không khắc biết. Chỉ e mới 1 bài chừng 3-5 phút (và lưu ý là mỗi thành viên chỉ thay phiên nhau ca chừng vào giây xen kẽ trong bài) thôi cũng đã đứt hơi rồi chứ nữa là.. ^^
Mình k bảo nhạc Hàn k hay, mà vấn đề lớn nhất của nền âm nhạc Hàn hiện nay là.. nhạc hay của Hàn không được coi trọng bằng "những-cái-váy-ngắn-không-thể-ngắn-hơn" hay các màn "làm-trò" của một số kẻ được tôn vinh lừng lẫy ở Hàn. (Không phải mình vơ đũa cả nắm, mà chỉ là chiếu theo những bản thân gì được mục sở thị trên tivi và phương tiện truyền thông đại chúng thì nó thế, nếu có ai phản bác, vui lòng tiết chế.)
P/S: Từng là fan của Tohoshinki, cũng từng lê la vài cái concert, nhưng mình và mớ mấy bà Cass già chắc đơợc xếp vào hạng fan (bố) láo, bọn nhóc nhà mềnh mà lỡ làm chuyện khó nhìn khó nghe thì mềnh cũng lôi ra châm biếm chả bênh bao giờ..Được cái bọn nhỏ khá ngoan, cũng biết cách cư xử, ấy chỉ là tính cho tới thời điểm chúng nó disband thui nhá, sau đấy thì chịu mình chả follow up nữa.
bad_no001 (27-02-2012), bigeastgreen (27-02-2012), Bump.y (03-03-2012), drp252 (27-02-2012), happy00 (27-02-2012), heolu (27-02-2012), hoangyen2811 (27-02-2012), ilove2ne1 (28-02-2012), Lexie (27-02-2012), machao2512 (28-02-2012), Nagi_Sanzenin (03-03-2012), ngocdiep2907 (27-02-2012), nic-chan (27-02-2012), phananhcb (27-02-2012), Shu3kAKame (27-02-2012), Tiêu Dao Tử (27-02-2012)


Sao bên 360kpop ko cho phần này vào nhỉ mà lại lược nó đi
thật lòng là khi đọc tin này ko biết nói sao nữa.vì mình là fan của 2 nhóm hàn mà.nhưng thực sự bh ngoài 2 nhóm đấy ra mình anti kpop lắm rồi
Thứ 1.Cái gì cũng kéo sang nhật.nói thật cái phim Boku to Star no 99 Nichi mình định xem nhwuwng sau khi biết diễn viên chán ko muốn xem luôn.và nghĩ đến tương lai của Host Club - The Movie thì mình ko biết nên xem ko đây vì lại là có ng hàn vào đóng.Nhạc nhẽo giờ cũng kéo sang nhật rồi về báo chí hàn lại chém nào là bán đc từng này album, concert có từng này người tham dự, rất nổi tiếng...xin lỗi chứ nếu so với nghệ sĩ nhật thì đó là 1 chuyện cực cực kì bình thường chứ có cái quái gì mà cứ tung hô lên như thế ? Nhạc nhẽo bây giờ hở 1 tí lại lòi ra cái bản nhật nghe mà chối tai ko thể chịu đc.Nhóm thành công bên hàn sang thì mình cũng ko nói gì nhưng nhóm chưa làm ăn đc gì cũng kéo nhau sang, đua nhau học tiếng nhật (trừ Super Nova ra)
Đấy nói cho mọi người biết là các thím Suju sắp sang diễn ở Tokyo Dome, làm mấy trò ưỡn ẹo hôn hít nhau trên sân khấu đấy.Nghe xong thấy buồn miên man.Cái nhóm này ko biết mọi người biét hay ko nhưng kêu là "chúng tôi là nhóm nhạc duy nhất đạt nó Oricon mà ko sử dụng mánh khóe nào".Đoạn này thì bó chiếu thật rồi
Thứ 2 là hình như công ti Hàn chỉ thích kiếm tiền,PR 1 cách quá lố.Rồi đến fan cũng lố theo.Mình nhớ mình đọc cm của 1 bạn trên fb là "ở châu á thì akb mới đủ trình vượt qua snsd"mình tuy là fan snsd nhưng mà mình cũng là fan akb cho nên nói thế này thì ko thể chịu đc rồi.SNSD họ nổi ở hàn và AKB là ở nhật,hàn và nhật khác nhau.hơn nữa người nhật lại yêu thích nghệ sĩ của họ hơn.lúc nào cũng thấy hàn sang thì khó chịu thật mà.Đến mình là ng Việt mà giả sử 1 ngày có 1 nhóm ngoại quốc đến hát rồi hàng loạt nhóm khác sang thì mình cũng cực kì khó chịu, dù mình ko phải fan vpop, tùy hứng nghe thôi
Thứ 3 là vấn đề ấm ức đã lâu là sao phim nhật nào hàn cũng lôi về thếhàn giỏi lắm lan rộng ra toàn thế giới sao mà cứ phải lôi về làm lại ?
Trên đây là ý kiến của riêng mình thôi vì thực sự là nhiều lúc muốn nói mà ko đc.
Còn các bạn nào muốn so sánh nhóm nhạc nữ thì ngoài akb48 ra có thêm ske48, nmb48, sdn48, 9nine đấy.Riêng về lượng sale thì bạn dtt nói là sale 1 ngày của nhật = 1 năm của hàn phải ko ? mình nói thật là 1 năm của hàn ko nổi đc như thế đâunếu thích so thì thử đọ với Nogizaka46 xem nhé vì ngày đầu tiên đã đc khoảng 99k bản, xấp xỉ 100k rồi.còn ở hàn cái chuyện sale đấy là tầm 50k gì gì đó.mà các bạn trẻ ý mới debut thôi
![]()
thay đổi nội dung bởi: bigeastgreen, 27-02-2012 lúc 06:49 PM
mình đồng ý với bạn về điều này,nhạc Hàn hiện nay đang đi xuống,hơn nữa nhiều ca sĩ bh còn mặc những bộ đồ mà theo mình là hơi quá lố,đối với nền văn hóa của phương Đông thì thực sự khó mà chấp nhận được.Fan bh cũng ít ai được fan như ngày xưa,cứ cái j mà đụng đến thần tượng mình chẳng biết đúng hay sai là lên tiếng mắng nhiếc này nọ,dìm thần tượng của người khác xuống trong khi người khác nói thần tượng của mình thì lại lớn tiếng.Dù mình mới là fan của Tohoshinki được vài năm và cũng ko quan tâm đến Hàn quốc mấy nhưng thật sự lượng fan hiểu biết tình hình giảm 1 cách rõ rệt,nhạc cũng ko còn hay như trước.
@Yukin: bản tính chúng nó vốn thế nên dù đã chia ra hay ko thì vẫn ngoan thôi bạn ah(mình ko có bênh đâu nha
)


1. mình chẳng biết những fan như bạn có thực sự tới 1 nửa ko nhưng khi mình tham gia 1 số topic of Nhật có tới nhóm thì fan như bạn ra bảo vệ thần tượng ít lắm, phần nhìu là blahblah (cái này là ở những forum có đủ box các nc). Hồi đó ở JPN này cũng có bạn cass "nổi tiếng" lắm (dtt chắc nhớ rõ) nhưng tiếc là em nó chui vô động Nhật nên gần như 1 mình em nó chiến đấu với "tụi này", nếu ngày đó bạn lon con vô sớm thì hay phải biết, chắc lúc đó chỉ có 2 bạn đấu đá nhau
2. Cái này chắc fan Nhật ko có, dạo gần đây có nhìu em tự nhận là fan of idol Nhật nhưng cách hành xử chả khác gì fan hàn hay nói cách khác là fan Nhật là đang dần hình thành 1 dạng fan mang thuộc tính hàn và mình nghĩ bài hát bạn nghe cũng thuộc diện fan này. Nếu tìm hỉu kĩ sẽ thấy những phần tử " Al Qaeda" đó bên cạnh sở thix idol Nhật (chỉ 1 nhóm hoặc hơn) thì họ là sone, elf, vip....![]()
![]()
(ko đánh đồng tất cả nhá, đang nói phần tử AQ
)
3. Bạn ko việc gì phải xin lỗi thay cho những người bạn ko biết và những việc bạn ko làm. Việc làm đó cũng ko giúp cho antifan bớt đi và crazy fan bớt cuồng. Bạn dường như wa' dễ dãi với từ "xin lỗi", nếu vậy thì bạn phải đi hết bao nhiu forum (trong và ngoài nc) để xin lỗi cho vừa đây. Cũng may từ khi dbsk tách nhóm hẳn thì các fan cũng bớt tru tréo lên, nếu sau này tái hợp thì chắc banh lòng chợ wa'. Khổ nỗi fc này nguội dc 1 tí thì fc mấy nhóm khác lại nổi sóng bô lô ba la thấy mà nản, chỉ tội những fan suốt ngày thanh minh
@bạn ở trên: dtt nói là doanh thu 1 single chứ ko phải 1 ngày bạn ạ, mình ko biết bên hàn thế nào nhưng mà so sánh 1 ngày với 1 năm thì mấy fc hàn nó cười chết mặc dù có thể đúng![]()
bad_no001 (28-02-2012), bigeastgreen (27-02-2012), nic-chan (27-02-2012), phananhcb (27-02-2012)


tsukushi: post nhiều quá nên chả biết cái nào là cùng chí hướng với bạn, thử nói xem nào
ngọc: làm mình nhớ bạn ấy ghê cơ, bạn ấy so sánh sale single với album rồi bảo là không bằng, thiệt lạy bạn ấy luôn, đến album và single còn ko phân biết nổi, chưa kể ko thể nào phân biệt được studio album với best album mà cứ cãi như đúng rồi ấy, đọc vừa tức vừa buồn cười
có bạn fan hàn nào phản bác thì vào phản bác chứ mình khẳng định làn sóng hàn sẽ sớm chìm thôi, ko lên hơn được nữa đâu, cứ nhạc như thế, nhảy nhót như thế, ko có gì đặc trưng sáng tạo mới sớm muộn cũng bị đào thải
bigeastgreen (27-02-2012), nic-chan (27-02-2012), phananhcb (27-02-2012), Yukin (28-02-2012)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks