Đây là 1 món ăn ngọt phổ biến ở Nhật. Thường là chuối được để nguyên trái hay cắt nhỏ ra rồi nhúng vào chocolate. Và cuối cùng đựơc lăn 1 mặt wa cốm trái cây (đoán vậy).
Người ta có thể linh hoạt thay đổi tuỳ loại trái cây ko nhất thiết là chuối. Gía mỗi xâu khoảng 200yên (khoảng gần 29k VND tính theo giá đồng yên dạo này +__+).
credit: flickr















Trả Lời Với Trích Dẫn



Chocolate có trước hay tủ lạnh có trước? Chậc chậc, nói vậythì tội người xưa lắm.
Ôi 1 cái comment...............
hew:, h tớ có thêm 1 vài tấm cho pà kon thưởng thức nè:aaa:


, coi trong đây mới biết có người chưa từng làm Chocolate mà cũng nói nghe hay quá kìa
. Chỉ cần vài giọt nước vào là Chocolate sẽ đông cứng lại và hoàn toàn không dùng được
.
. Nếu làm chuyên nghiệp thì người ta sẽ có một cái nồi đun 2 ngăn. Ngăn phía trên dùng để đựng Chocolate miếng, ngăn dưới đựng nước. Nếu không có nồi 2 ngăn, để một cái tô cách nhiệt trên một cái xoong. Sao cho, tô cách khỏi mặt nước. Đó là nói vậy thôi, còn jewel thì làm theo kiểu này: lấy cái cà-mênh bằng inox (loại có 2,3 ngăn ấy), lấy 2 ngăn làm như kiểu nồi đun 2 ngăn.
, jewel đã làm chocolate cho gia đình và bạn bè ăn rồi. Ai cũng khen ngon,hehehe
.

Bookmarks