Teen Nhật nghiện điện thoại di động

Trẻ vị thành niên Nhật Bản đã trở thành “con nghiện” ĐTDĐ với biểu hiện gửi/nhận hàng chục e-mail trong lúc ăn, học ở trường, hay thậm chí là đang tắm.

Cũng theo kết quả nghiên cứu trên, khoảng 46% học sinh cấp 2 độ tuổi từ 13-14, và 96% học sinh cấp 3 độ tuổi từ 16-17 có điện thoại di động. Cứ 4 học sinh trong độ tuổi từ 11-12 thì một em có điện thoại di động. Điện thoại được học sinh sử dụng để gửi e-mail cho bạn bè, đọc sách, nghe nhạc, lướt Web và chát chít.

Theo kết quả khảo sát 10.000 học sinh của Bộ Giáo dục Nhật Bản công bố hôm 25/2 cho thấy cứ 5 học sinh trung học thì có một em gửi hoặc nhận 50 e-mail hoặc hơn mỗi ngày. 7% trong số những học sinh này gửi và nhận hơn 100 e-mail mỗi ngày.

Khoảng 1/4 trong số học sinh trung học Nhật Bản hiện nay có ĐTDĐ; và khoảng 10% trong số đó sử dụng điện thoại ngay cả khi đang tắm. Đối với học sinh cấp 3, có khoảng 18% sử dụng điện thoại trong lớp học.

“Học sinh đa phần sử dụng điện thoại để gửi e-mail, trong khi một số bậc phụ huynh lại không để ý tới điều này, và đó thực sự là điều đáng lo lắng”, phát biểu của Hiroyuki Mantani, một quan chức của Bộ Giáo dục Nhật Bản.

Việc quá nhiều học sinh Nhật Bản sử dụng điện thoại có khả năng kết nối Internet đang gây ra nỗi lo lắng cho phụ huynh và các nhà giáo dục. Các thông tin cá nhân của học sinh rất dễ bị phát tán trên mạng Internet, và là miếng mồi ngon cho những kẻ biến chất.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy hơn 80% điện thoại di động mà học sinh cấp 3 sử dụng đều không có cơ chế năng truy cập vào những trang web khiêu dâm độc hại.

Theo AFP/ Vnmedia