Tên tiếng Nhật: 倖田來未(Koda Kumi)
Tên thật: 神田来未子(Kumiko Koda)
Tên phiên âm tiếng Hoa: Hạnh Điền Lai Vị
Tên thân mật: くぅちゃん(Ku~chan)
Sinh ngày: 13 tháng 11 năm 1982
Nơi sinh: 京都(Kyoto), Nhật Bản
Nhóm máu: A
Gia đình: ba mẹ và em gái (Misono Koda - thành viên cũ của ban nhạc "Day After Tomorrow")
Sở thích: shopping, viết mail, làm móng
Khả năng: có thể nói suốt cho đến khi khan tiếng
Câu thành ngữ yêu thích: 一期一会(ichigo ichie - cơ hội duy nhất trong đời người)
DVD yêu thích: Haneru no tobira
Màu sắc yêu thích: xanh, tím
Món nấu ưa thích: Nikujaga (thịt bò và khoai tây)
Môn thể thao yêu thích: bóng quần
Mùa yêu thích: mùa hè
Nghệ sĩ Nhật Bản yêu thích: Toshinori Yonekura, Sukima Switch, Dreams Come True
Nghệ sĩ nước ngoài yêu thích: Christina Aguilera, NELLY, PINK, Pharel Williams, Beyonce
Nhãn hiệu (quần áo) yêu thích: D&G, H.A.K
Phần yêu thích nhất trên cơ thể mình: eo (thắt lưng)
Phim điện ảnh yêu thích: Moulin Rouge
Thể loại nhạc yêu thích: Hip Hop
Thứ mà Ku~chan không thể sống thiếu: RABU (Love - Tình yêu)
Thức ăn/uống yêu thích: Okonomiyaki, nước ép trái ăn (nguyên chất 100%), nước uống Perrier
Thứ Ku~chan không thích ăn: dưa chuột
Mong muốn trong tương lai: tự mình quản lý và phát hành các ca khúc của mình
Điều không ai ngờ về Ku~chan: không hút thuốc, không uống rượu
Điều Ku~chan không bao giờ tha thứ: nói dối, lừa gạt người khác
Tiểu sử
Kumi gần như không được biết đến trước thành công của album BEST ~first things~ năm 2005. Trước khi là ca sĩ của hãng avex trax, năm 17 tuổi cô với Maki Goto cùng thử giọng tại 3rd generation of the Japanese group of entertainers được biết đến với tên là Morning Musume. Sau đó Kumi kí hợp đồng với cty avex trax và hát solo theo thể loại J-Urban.
Single đầu tay của cô mang tên TAKE BACK, bán ra vào tháng 12 năm 2000, đứng hạng 59 top oricon chart tuần đầu tiên. Tiếp đó cô ra một vài single nhưng không được đón nhận hay nói cách khác là thất bại thảm hại. Năm 2002 cô ra album đầu tay affection. Tất cả dường như đều không thành công như mong đợi, con đường đến vinh quang của cô thật vất vả và đầy chông gai. Nhưng vào năm 2003, single real Emotion/1000 no kotoba của cô được chọn làm nhạc nền cho game Final Fantasy X-2, lúc này Kumi đã thực sự tìm thấy thành công của mình và có được một lượng fan lớn (chủ yếu là những fan ghiền game!!)
Kumi dường như đã trưởng thành hơn và cô bắt đầu thay đổi hình ảnh và phong cách của mình: sexy hơn, tóc vàng, váy ngắn... Với sự phát hành của 3 album tiếp theo: grow into one, feel my mind và secret thì lượng fan của cô ngày càng lớn mạnh.
Album BEST đầu tay của cô ra mắt: BEST ~first things~, đây là album tập hợp những single đầu tay của cô và bán được gần 2 triệu bản, trụ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng 4 tháng liền. Nhờ album này mà cô trở thành Nữ ca sĩ bán chạy nhất năm 2005, đứng hạng 17 trong top oricon năm 2006.
Tiếp theo đó là sự ra đời của single Cherry Girl/Unmei và album Black Cherry - ra mắt vào tháng 12 năm 2006. Tuy chỉ là studio album nhưng doanh thu của album này lên đến con số trên 1.000.000 bản
Theo oricon thì với album Black Cherry, Koda Kumi là nữ ca sĩ đầu tiên có album đứng vị trí #1 4 tuần liền trong 4 năm trở lại đây với 802,000 bản copy được bán ra. Trước đó cũng có người có vinh dự này là Ayumi Hamasaki với album Duty - năm 2000.
Album compilation thứ 3 của cô BEST ~BOUNCE & LOVERS~ đứng vị trí #1 trên oricon theo tuần với 161,458 bản copy. Đây là một vấn đề quan trọng bởi có sự khác biệt giữa album BEST thứ 3 này với 2 album BEST trước đó là BEST ~first things~ & BEST ~second session~ đều là 2 album BEST có số lượng bán ra của tuần đầu tiên là 558,916 and 983,359 bản copy.
credit by Pamkiss@YAN
Bookmarks