>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Thắng cảnh trên đảo Kyushu

  1. #1
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts

    Thắng cảnh trên đảo Kyushu

    Núi lửa Aso, thành cổ Kusasenri, bãi biển Nichiman… đều là những điểm tham quan nổi tiếng thu hút không ít du khách mỗi khi có dịp đến thăm đảo Kyushu.

    Núi lửa Aso




    Núi lửa Aso là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Nhật Bản. Mỗi năm, thắng cảnh này đón tiếp khoảng 2 triệu lượt khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới.

    Núi Aso nằm ở phía đông của tỉnh Kumamoto, nó là tổ hợp của năm ngọn núi nhỏ gồm Neko, Taka, Naka, Eboshi và Kishima. Tuy ngày nay ngọn núi không phun trào, nhưng miệng núi vẫn không ngừng toả ra khói trắng. Chính điều này đã làm nên vẻ đẹp riêng cho núi lửa Aso.

    Tại khu vực tham quan miệng núi lửa Aso có một bảng thông báo về tình trạng khí bốc lên và thời tiết trong ngày. Các thông tin được hiển thị bằng 4 loại đèn màu khác nhau. Đèn màu vàng báo hiệu rằng thời tiết xấu và lượng khí bốc lên từ miệng núi vượt quá giới hạn cho phép. Khi đó khu vực miệng núi lửa sẽ tạm thời ngừng phục vụ.

    Theo các chuyên gia về núi lửa, núi lửa Aso có thể hoạt động trở lại bất cứ lúc nào, do đó cần theo dõi chặt chẽ tình trạng núi lửa.

    Xung quanh miệng núi lửa là đá nham thạch và không có sự xuất hiện của thực vật. Miệng núi lửa rộng 600m, sâu 130m, nhiệt độ của nham thạch bên trong miệng núi lửa hơn 1000 độ C.




    Đồng cỏ Kusasenri


    Cách không xa núi lửa Aso là đồng cỏ Kusasenri. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn khói bốc lên từ miệng núi lửa, tự do thả mình vào khung cảnh thiên nhiên bao la và thử sức với những chú ngựa đáng yêu. Đến đồng cỏ Kusasenri, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội ăn món kem sữa chua hấp dẫn. Loại kem này được làm từ sữa bò của trang trại Aso.


    Thành cổ Kumamoto

    Vào thời kỳ Sengoku, đất nước Nhật Bản bị chia cắt thành nhiều tỉnh nhỏ, chiến tranh xảy ra liên miên. Vào năm 1607, lãnh chúa Kato Kiyomasa đã cho xây dựng tòa thành Kumamoto và một khu đô thị xung quanh. Thành cổ Kumamoto hiện là một trong ba tòa thành lớn nhất của Nhật.


    Thành Kumamoto tọa lạc ngay trung tâm thành phố cùng tên Kumamoto. Tòa thành được khởi công từ năm 1601 và mất bảy năm mới hoàn thành. Công trình gồm một toà tháp chính, một toà tháp phụ, 29 cổng ra vào và nhiều công trình phụ khác, trong đó có tường thành rất dốc với một hào sâu để ngăn kẻ lạ đột nhập.

    Đứng trên Thiên Thủ Các của thành cổ, du khách có thể nhìn bao quát thành phố Kumamoto với nhiều cảnh đẹp quyến rũ xung quanh. Đặc biệt, vào tháng Tư hàng năm, hoa anh đào nở rộ nơi đây, tạo nên một cảnh sắc tuyệt vời, thu hút rất nhiều người đến ngắm hoa.

    Năm 1877, thành Kumamoto gần như bị thiêu rụi hoàn toàn trong vụ binh biến Satsuma. Đến năm 1960, toà thành đã được trùng tu lại.

    Bãi biển Nichinan

    Dọc theo bãi biển Nichinan xuất hiện nhiều hòn đá nhỏ xếp thẳng hàng giữa trời biển mênh mông rất thú vị, trải dài từ nam lên bắc khoảng 8km. Nhìn từ xa nó trông như một bàn giặt quần áo bằng đá khổng lồ. Người dân địa phương gọi bãi biển này là bàn giặt của quỷ. Có ý kiến cho rằng, sở dĩ bãi biển Nichinan như thế là do sóng biển vỗ vào bờ đá trong thời gian dài và tạo thành hình dáng lạ thường như ngày nay. Mỗi ngày đều có du khách tìm đến chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên đặc biệt này.


    Nếu không thể đến hòn đảo Phục Sinh của Chilê để chiêm ngưỡng các bức tượng Moai bằng đá khổng lổ, du khách có thể đến bãi biển Nichinan của Nhật Bản, bởi nơi đây có đặt 7 bức tượng đá với hình dáng tương tự.

    Những bức tượng đá có những điểm đặc trưng rất rõ rệt, khuôn mặt dài thể hiện nhiều nét thần thái khác nhau, mũi hơi hếch lên trên, môi mỏng cong lên, trán rộng, tai lớn. Các bức tượng đá còn này tượng trưng cho những ước muốn của con người chẳng hạn như sự nghiệp, sức khỏe, tình yêu, hạnh phúc, may mắn…


    Thành cổ Obi

    Hiện ở Nhật Bản còn tồn tại nhiều tòa thành cổ, trong đó có thành Obi. Nó được xem là ‘tiểu kinh đô’ của đảo Kuyshu và là công trình kiến trúc lịch sử tiêu biểu của tỉnh Miyazaki. Đến nay nơi đây vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn.

    Tòa thành Obi nằm ở thành phố Hinami và được xây dựng vào giữa thế kỷ 15. Những phong tục tập quán, văn hóa đô thị cổ, những làng nghề truyền thống vẫn đang được bảo tồn và phát huy; một mặt tạo ra thu nhập cho người dân nơi đây, mặt khác lại trở thành nét đặc trưng, là động lực thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

    Công viên Florante, Miyazaki

    Do điều kiện khí hậu thuận lợi, thời gian chiến sáng của mặt trời vào ban ngày dài hơn những nơi khác, công viên Florante tỉnh Miyazaki luôn thu hút nhiều người đến tham quan, vui chơi.

    Trong khu vườn còn có những con đường uốn lượn quanh co dành cho du khách tản bộ thưởng ngoạn và ngắm vẻ đẹp của hoa cỏ cây cối.

    Hoa Tú Cầu hay hoa Tử Dương là một loài hoa được trồng nhiều ở Nhật Bản. Trên cùng một cây có thể cho ra bông hoa với màu sắc khác nhau. Lúc đầu hoa màu trắng sau biến dần thành màu lam hay màu hồng, màu hoa thay đổi phụ thuộc vào độ pH của đất. Muốn hoa có màu xanh lam vào mùa hè thu bón dung dịch clorua sắt hay có thể chôn vài cây đinh gỉ vào gốc cây. Muốn hoa có màu hồng có thể bón vào đất một ít vôi bột.

    Hồng Mẫn
    THVL


    Xem thêm:

    Chữ ký của A Châu

  2. The Following User Says Thank You to A Châu For This Useful Post:

    macphonglinh (26-01-2014)

  3. #2
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 155426
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 6
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Kyushu thì có thành phố onsen, Beppu. Mình đang sống ở đó. Thành phố có 8 cái onsen nổi tiếng gọi là 八湯.
    Có nơi hơi nước bốc nhiều như là sương mù...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [14.09.2013] Đường sắt Kyushu ra mắt tàu siêu xa xỉ
    By Momo-chan in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-09-2013, 03:57 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 29-09-2012, 04:55 PM
  3. Lễ hội lửa tại Aso - Kyushu
    By Kasumi in forum Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-01-2012, 09:16 PM
  4. [Giới thiệu] Món ăn lạ ở Kyushu
    By Kasumi in forum Ẩm Thực
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-06-2007, 12:01 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •