
Nguyên văn bởi
jerrymlb
Việt Nam
làm ít, làm chả ra gì vẫn nhận lương thưởng đều đều
Nhật
làm bao nhiêu được bấy nhiêu, vắt kiệt sức lao động.
Việt Nam
vi phạm giao thông, biếu các anh mấy chục uống nước là qua cửa
Nhật
vi phạm giao thông, xin mời nộp phạt
Việt Nam
rác vứt ra trước cửa khắc có người dọn , đi đường xả thoải mái .
Nhật
rác phải phân loại, vứt phải có ngày, có loại rác vứt còn mất tiền .
Việt Nam
nhạc nhẽo vi phạm bản quyền lên mạng dow , ấn phẩm lậu thì lên Đinh Lễ, Nguyễn Xí
Nhật
nhạc hay sách báo đều phải bỏ tiền ra mua, mà ko phải rẻ .
Việt Nam
đồ xịn giá rẻ made in chine nhưng ko phải ai cũng phân biệt được
Nhật
đồ xịn giá cũng xịn và không mấy ai có tiền mua .
P/s : đối với đứa lười như tớ thì vn có khi còn sướng chán . nếu mà được ước tớ thà ước sinh ra tại châu âu chứ còn nhật thì chỉ để vui chơi mua sắm thôi .
mà thật ra ở nơi nào mà bạn nghèo thì sẽ chán nơi đó , còn nơi nào mà giàu thì sẽ thích . cứ thử làm con cháu đại gia hay mây xếp trong chính phủ xem có thằng nào than vãn ko
Bookmarks