Mình nói bài viết này k đáng tin cậy k phải nói suông. 1 bài viết đáng tin là 1 bài viết có nguồn rõ ràng, và là nguồn đáng tin cậy. Nếu bài viết có nguồn là tiếng Anh và trên những tờ báo tiếng Anh lớn như CNN hay BBC sẽ càng đáng tin cậy hơn. Nếu được viết = tiếng Việt nhưng trên nhìu tờ báo lớn khác nhau, có uy tín và đc nhìu người theo dõi như vnexpress hay tuổi trẻ thì mức độ tin cậy cũng ok. Nhưng bài viết này các bạn có thể thấy rõ là hoàn toàn k có nguồn rõ ràng, chỉ có 1 chữ Ross đằng dưới. Ross là ai, ross là cái gì. Bây giờ mình hoàn toàn có thể bịa đặt 1 bài viết nào đó, đặt đại cái tên Ross rùi phát tán trên mạng và cũng chẳng ai biết mình nói xạo hay nói thật cả. Hơn nữa, cách viết của bài viết này rất giống kiểu gây shock của kênh14 điển hình là câu: "Made in Japan" có thể bị kỳ thị hơn "Made in China" và "hối hận là người Nhật". Các bạn đọc có thấy nó rất vô duyên, vô lý và thiếu chuyên nghiệp k. Nếu các bạn theo dõi những bài viết trên vnexpress, 1 tờ báo lớn và cũng có uy tín ở vn thì k có nhà báo nào viết cái câu như vậy cả. Các tờ báo tiếng Anh thì càng k nốt. Mình chỉ mún phân tích tính xác thực của bài viết để các bạn hiểu mà thui.
Mình thừa nhận là mình rất iu nc Nhật (mà mình nghĩ ai ở trong forum này cũng vậy) nên có thể bài viết của mình hơi mang tính chủ quan, nhưng mà mình lun mang số liệu và dẫn chứng để so sánh rõ ràng. Về cái ích kỷ thì có thể mình nói hơi quá, nhưng nếu bạn có dịp qua bên Mỹ sống thì bạn sẽ hỉu thui.







Bookmarks