Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda đã không thể tìm được sự đồng thuận của đảng đối lập trong việc duy trì hải quân Nhật tại Ấn Độ Dương. Điều này cũng có nghĩa là đất nước đồng minh thân cận của Mỹ sẽ buộc phải tạm ngưng các hoạt động hỗ trợ cho “cuộc chiến chống khủng bố” do Mỹ phát động
Cuộc họp giữa hai đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) và Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập hôm 30-10, đã không đạt được bước đột phá khi lãnh đạo DPJ Ichiro Ozawa thề rằng sẽ đấu tranh đến cùng để ngăn cản Nhật Bản cung cấp nhiên liệu hay những hỗ trợ khác cho quân đội Mỹ.
Ông Ozawa cho rằng một đất nước theo chủ nghĩa hòa bình như Nhật thì không nên can dự vào cuộc chiến của Mỹ. Trong khi đó, ông Fukuda lại lập luận rằng với tư cách là nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới, Nhật Bản cần đóng vai trò rõ rệt hơn trong vấn đề an ninh toàn cầu. “Tôi tin rằng DPJ là một đảng hợp tác. Chúng tôi phải tìm ra một điểm chung nào đó” – ông Fukuda nói. Cuộc thảo luận về vấn đề này sẽ được nối lại vào ngày 2-11 tới.
Kim Vân (Theo AFP)
ThanhNien









Bookmarks