Trong tương lai, người bị bại liệt sẽ có thể hoạt động như những người bình thường, nhưng là trong một thế giới ảo. Họ có thể đi mua sắm, kinh doanh hoặc kết bạn, mà không phải lo đến chuyện làm thế nào mà họ có thể dùng máy vi tính. Đây là ý tưởng nghiên cứu đang được triển khai tại một trường ĐH Nhật Bản.
Giáo sư Junichi Ushiba của trường ĐH Keio gắn các điện cực trực tiếp lên da đầu của người khuyết tật, để ghi nhận mọi thay đổi điện sinh học thể hiện hoạt động suy nghĩ trong não.
Những tín hiệu này sẽ được giải mã bằng một máy tính thành tín hiệu điều khiển hoạt động của nhân vật trong thế giới ảo "Cuộc sống thứ 2". Ví dụ, người dùng có thể điều khiển nhân vật đi lại thoải mái trên đường phố ảo này bằng cách suy nghĩ đến những hành động đó mà không cần phải sử dụng chuột hay bàn phím.
Giáo sư Junichi Ushiba, Đại học Keio, Nhật Bản cho biết: "Khi bị liệt người ta thường nghĩ rằng mình sẽ không thể làm gì được nữa. Nhưng công nghệ mới của chúng tôi có thể giải mã suy nghĩ điều khiển hành động di chuyển của họ, cho phép họ được thoải mái đi mua sắm và thậm chí là thiết lập công việc kinh doanh riêng cho mình".
Giáo sư Ushiba hy vọng sẽ bắt đầu đưa hệ thống ứng dụng công nghệ mới nói trên vào thử nghiệm trong năm tới. Các sinh viên của ông đang xác định những điểm gắn điện cực hiệu quả nhất.
Yasunari Hashimoto, 23 tuổi, sinh viên Đại học Keio, Nhật Bản cho biết: "Vấn đề quan trọng nhất là bạn phải tập trung. Bạn không được nghĩ về bất kỳ điều gì khác. Nếu mất tập trung thì bạn sẽ không thực hiện được bất kỳ cử động nào".
Giáo sư Ushiba kỳ vọng công nghệ mới sẽ giúp thay đổi cuộc sống của những người bị liệt đưa họ hoà nhập vào đời sống công nghệ của toàn thế giới.
Lê Minh
VTV












Bookmarks