Hai hãng chip nhớ lớn nhất thế giới (đều của Hàn Quốc) sẽ bắt tay với nhau để phát triển một công nghệ chip thế hệ mới, cạnh tranh với liên minh chip mới thành lập tại Nhật Bản.


Nguồn: AFP

Samsung Electronics và Hynix Semiconductor sẽ đầu tư 9 tỷ won (9,46 triệu USD) cho một chương trình nghiên cứu và phát triển do chính phủ Hàn Quốc hậu thuẫn, với mục tiêu thiết kế thành công và chế tạo được bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên từ - truyền động quay (STT-MRAM).

Việc hai gã khổng lồ chip dựa lưng vào nhau sẽ giúp Hàn Quốc "phòng thủ" tốt hơn trước các đối thủ Nhật Bản trên thị trường chip thế hệ mới. Chương trình này còn sự tài trợ của chính phủ Hàn Quốc, với số vốn lên tới 28,45 tỷ won.

"Chúng tôi hy vọng sẽ kiểm soát được 40% thị trường chip nhớ ổn định (non-volatile) vào năm 2012", đại diện Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MCIE) cho biết.

Thời gian gần đây, các loại bộ nhớ ổn định như chip flash trở nên phổ biến, do chúng có thể lưu được thông tin kể cả khi nguồn điện bị ngắt đột ngột.

Tự phát triển để tiết kiệm tiền!

Công nghệ chip mới hứa hẹn tiềm năng cực lớn cho các thiết bị điện tử, bởi nhà sản xuất có thể vượt qua những giới hạn dung lượng hiện tại của chip nhớ flash.

"Samsung và Hynix sẽ thường xuyên trao đổi thông tin với nhau. Sự hợp tác này mang ý nghĩa sống còn cho ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc, vì mới đây, ba hãng Toshiba, NEC và Fujitsu của Nhật đã đồng ý liên minh và chi tới 3 tỷ yên (28,3 triệu USD) cũng cho mục tiêu phát triển STT-MRAM", ông Cha Dong-Hyung, Giám đốc Cục Bán dẫn và Màn hình của MCIE cho biết.

Do Hàn Quốc là "kẻ đến muộn" trong lĩnh vực chip nhớ, nên các công ty của họ phải chi tới hàng trăm triệu USD mỗi năm để mua lại giấy phép công nghệ DRAM và NAND từ những hãng như Intel hay Toshiba.

Nếu như có thể tự phát triển công nghệ chip nhớ của riêng mình, mỗi năm Hàn Quốc sẽ tiết kiệm được số tiền bản quyền khổng lồ.

Trọng Cầm (Theo AFP)
VNN