Cơ quan vũ trụ Nhật Bản ngày 13/2 cho biết kế hoạch phóng vệ tinh lên quỹ đạo trái đất nhằm cung cấp truy cập kết nối Internet tốc độ cao khắp châu Á đã phải hoãn lại do tên lửa đẩy bị trục trặc kỹ thuật.


Tên lửa đẩy mang vệ tinh rời khỏi đảo Tanegashima, Nhật Bản, hồi tháng 9/2007 trong khuôn khổ dự án thám hiểm mặt trăng của nước này. Ảnh: AFP.

hứ sáu tuần trước, Nhật Bản tuyên bố sẽ phóng vệ tinh thử nghiệm có tên Kazuna lên quỹ đạo nhằm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng tốc độ cao khắp châu Á ngay cả trong trường hợp hạ tầng mạng dưới mặt đất gặp trục trặc.

Theo Cơ quan khám phá vũ trụ Nhật Bản (JAXA), một trục trặc nhỏ đã được phát hiện trong van phản lực gas của tên lửa đẩy H-2A hôm thứ ba (12/2) trên hòn đảo Tanegashima phía bắc. “Ngày phóng mới sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất”, JAXA cho biết.

Vệ tinh Internet băng rộng trên là dự án hợp tác giữa JAXA và “đại gia” công nghiệp Mitsubishi Heavy Industries. Cũng giống các “con rồng” châu Á khác là Trung Quốc và Ấn Độ, Nhật Bản đang cố gắng thực hiện các hoạt động bên ngoài khoảng không vũ trụ. Nước này đặt kế hoạch đưa người lên mặt trăng vào năm 2020.

Tuy nhiên, Nhật Bản cũng từng thất bại với hoạt động trên quỹ đạo. Tháng 11/2003, Nhật Bản đã phải phá hủy tên lửa đẩy mang vệ tinh gián điệp 10 phút sau khi nó rời bệ phóng do quá trình tách không thể thực hiện được. Rất may là trước đó (9/2007), dự án thám hiểm mặt trăng đầu tiên của nước này đã thành công với việc phóng 2 vệ tinh nhỏ dùng để nghiên cứu trường hấp dẫn mặt trăng và một số mục đích khác.

Được biết, dự án thám hiểm mặt trăng trị giá 500 triệu USD của Nhật Bản là sứ mạng nghiên cứu mặt trăng chuyên sâu nhất kể từ các chuyến thám hiểm của tàu Apollo Mỹ giữa những năm 60-70. Nhà du hành vũ trụ người Nhật Takao Doi dự kiến cũng sẽ có mặt trên chuyến bay của NASA tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trong tháng 3 tới để tiến hành một số thử nghiệm khoa học cho riêng Nhật Bản.

Văn Hân - (AFP)
VnMedia