Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, Hiroki Tsuda, phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 14/2 rằng tổng cộng số thất thoát 600 tỷ yên (5,58 tỷ USD) của các tổ chức tài chính Nhật Bản, trong các dự án đầu tư liên quan đến lĩnh vực cho vay thế chấp ở Mỹ, không phải là một đe doạ đối với hệ thống ngân hàng nước này.

Ông Tsuda nói rằng, đánh giá từ tài sản của các ngân hàng Nhật Bản, vốn chủ lực và lợi nhuận hoạt động thì hệ thống tài chính Nhật Bản có thể chịu đựng được tổng số lỗ và sẽ không xảy ra tình hình gì đáng lo ngại.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) hôm 13/2 đã đưa ra các số liệu về tổng số lỗ và giảm vốn đầu tư của các tổ chức tài chính Nhật Bản liên quan đến lĩnh vực cho vay cầm cố ở Mỹ. Theo FSA, các ngân hàng Nhật Bản, liên minh tín dụng và các tổ chức tài chính khác đang nắm giữ 1.520 tỷ yên chứng khoán liên quan đến lĩnh vực cho vay mua nhà đang gặp khó khăn ở Mỹ.

Tuy nhiên, FSA cũng khẳng định con số ngày chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cơ cấu vốn tới 50.000 tỷ yên của các công ty tài chính.

Mặc dù vậy, ông Tsuda vẫn cho rằng khủng hoảng lĩnh vực cho vay cầm cố ở Mỹ vẫn là một nhân tố rủi ro đối với cả nền kinh tế toàn cầu đến kinh tế Nhật nên cần phải theo dõi chặt chẽ.

TTXVN