Ông Taniguchi-Tomohiko, Phó vụ trưởng Vụ báo chí (Bộ Ngoại giao Nhật Bản): Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sẽ đóng góp phần quan trọng vào kế hoạch tăng viện trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản cũng như thúc đẩy giao lưu trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế và các lĩnh vực khác
Ông Taniguchi-Tomohiko
Từ ngày 16-20/3, Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu sẽ thăm chính thức Nhật Bản. Theo chương trình, Đoàn sẽ tiếp kiến với Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện của Nhật Bản, gặp gỡ các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng cầm quyền Tự do Dân chủ và Đảng Cộng sản Nhật Bản. Ngoài ra, Đoàn sẽ thăm một số cơ kinh tế văn hóa lớn của Nhật Bản. Nhân dịp này, phóng viên VOV đã phỏng vấn ông Taniguchi-Tomohiko, Phó Vụ trưởng Vụ báo chí (Bộ Ngoại giao Nhật Bản).
PV: Thưa ông, trong 3 năm gần đây, Việt Nam và Nhật Bản liên tục có nhiều chuyến thăm giữa các đoàn đại biểu cấp cao. Ông đánh giá như thế nào về quan hệ hai nước?
Ông Taniguchi: Vào thời điểm hiện nay khi Hiệp định Thương mại giữa hai bên đang sắp được ký kết, các nhà đầu tư của Nhật Bản đang xem Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn. Quan hệ giữa hai nước đang được đặt trong tầm chiến lược ngoại giao của Chính phủ Nhật Bản là mở rộng phát triển quan hệ với các nước láng giềng châu Á. Năm 2006, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã tới Việt Nam. Tiếp đó là chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã đưa quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới hướng tới quan hệ đối tác chiến lược, mở ra nhiều cơ hội làm ăn mới cho doanh nghiệp hai nước. Ngày 16/3 tới, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Nhật Bản. Tôi cho rằng chuyến thăm này sẽ tạo thêm những cơ hội mới cho việc tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản.
PV: Ông nhận định như thế nào về quan hệ giữa Quốc hội hai nước thông qua chuyến thăm Nhật Bản sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng?
Ông Taniguchi: Trong Quốc hội Nhật Bản có rất nhiều nghị sĩ quan tâm và ủng hộ Việt Nam. Quốc hội Nhật Bản còn có cả Hội Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt luôn mong muốn đẩy mạnh mối giao lưu giữa nghị sĩ Quốc hội hai nước. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sẽ là sợi dây nối mối quan hệ đó càng khăng khít hơn nữa, góp phần thúc đẩy cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển. Hiện Việt Nam là nước có vị thế đặc biệt trên vùng bán đảo Đông Dương, trong khu vực sông Mekong. Vì vậy, Việt Nam đang nằm trong chiến lược viện trợ ODA có qui mô lớn của Chính phủ Nhật Bản. Các nghị sĩ trong liên minh nghị sĩ Nhật-Việt cũng như Quốc hội Nhật Bản cũng rất ủng hộ việc tăng hơn nữa viện trợ ODA cho Việt Nam trong những năm tới.
Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sẽ đóng góp một phần quan trọng vào kế hoạch tăng viện trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản cũng như thúc đẩy giao lưu trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế và các lĩnh vực khác.
PV: Xin trân trọng cám ơn ông!.
Nguyễn Thu Hà (từ Tokyo)
VOV
Bookmarks