Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) mới đây đã đề nghị các đối tác Trung Quốc và Nhật Bản xây dựng hệ thống thanh toán điện tử chung, nhằm giúp du khách có thể dễ dàng rút tiền mặt và giảm thiểu chi phí khi đi du lịch ở ba nước này.

Năm 2007, các ngân hàng trung ương của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã thảo luận ý tưởng nói trên và hiện đang triển khai những nghiên cứu khả thi. Để thực hiện được kế hoạch này, ba nước cần làm rõ những trở ngại chính đối với việc liên kết máy rút tiền tự động (ATM) và các máy rút tiền mặt khác. Do mỗi nước có các hệ thống và phương thức thẻ khác nhau, nên Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cần tiêu chuẩn hóa các hệ thống liên quan cũng như đưa ra những mẫu thẻ mới được tất cả máy rút tiền ở ba nước chấp nhận.

Hiện khách du lịch chỉ có thể sử dụng thẻ Visa hoặc Master để rút tiền ở nước ngoài, và họ phải trả phí cao khi sử dụng dịch vụ ngoại hối và thẻ của hệ thống quốc tế. BOK cho biết khi hệ thống mới được đưa vào hoạt động người Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản có thể tiết kiệm được chi phí khi sử dụng máy rút tiền tự động ở các nước còn lại.

Hiện nay, ngày càng có nhiều người Hàn Quốc sử dụng thẻ tín dụng khi đi nước ngoài, với số tiền sử dụng thông qua loại hình thẻ thanh toán quốc tế này ước đạt 6,37 tỷ USD năm 2007. Trong năm qua, số lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài đã tăng 14,8% lên 13,3 triệu lượt, trong khi số du khách nước ngoài thăm nước này cũng tăng gấp hai lần lên 6,4 triệu lượt người. Hầu hết số du khách nước ngoài đến Hàn Quốc đều trả tiền mặt khi sử dụng dịch vụ hơn là thanh toán bằng thẻ tín dụng.

TTXVN