Một cuộc đàm phán mới về hòa bình Trung Đông sẽ được tổ chức tại Tokyo hôm 2-7 trong nỗ lực mở rộng vai trò của Nhật Bản vào việc trợ giúp kinh tế nhằm đem lại hòa bình và ổn định cho khu vực này.
Đây là cuộc đàm phán 4 bên gồm các bộ trưởng của Israel, Palestine, Jordan và nước chủ nhà. Tuy nhiên, Thủ tướng Palestine Salam Fayyad và Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni cho biết rằng các vấn đề trong nước không cho phép họ đi chặng đường dài đến Tokyo. Nhật Bản muốn tổ chức cuộc đàm phán này để làm cơ sở cho Hội nghị Thượng đỉnh G-8 diễn ra trên lãnh thổ của mình từ ngày 7 đến 9-7 mà trong đó vấn đề hòa bình Trung Đông sẽ là một trong những chủ đề thảo luận chính. Ngoại trưởng Masahiko Komura của Nhật Bản và Salah Bashir của Jordan sẽ giữ vai trò trung gian trong cuộc hội đàm này. Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda cũng sẽ tiếp xúc với quan chức nước ngoài bên lề cuộc đàm phán.
Bốn bên tìm cách xúc tiến sáng kiến của Nhật Bản về việc xây dựng một khu liên hợp sản xuất công – nông nghiệp tại thành phố Jericho thuộc Bờ Tây, dự kiến khởi công vào đầu năm tới. Khu công – nông nghiệp này sẽ sử dụng từ 5.000 – 6.000 nhân công, trong số rất đông lao động Palestine đang khao khát việc làm. Đây là nơi sản xuất rau quả xuất khẩu sang Jordan và các nước vùng Vịnh. Nhật Bản đã gửi chuyên gia đến tận nơi nghiên cứu dự án khả thi sau khi sáng kiến này được khởi xướng hồi năm 2006, dưới thời cựu thủ tướng Junichiro Koizumi.
Nhật Bản đã tổ chức Hội nghị Hòa bình Trung Đông lần đầu tiên hồi tháng 3-2007, trong đó có sự hiện diện của phó thủ tướng Israel lúc đó là ông Shimon Peres – người hiện nay giữ chức vụ tổng thống.
L. Nguyễn (Theo AFP, TST)
NLĐ
Bookmarks