Nhiều nội dung quan trọng về thương mại đã được VN - Nhật Bản thống nhất sau vòng đàm phán thứ 8 của Hiệp định đối tác kinh tế VN - Nhật Bản vừa kết thúc tại Tokyo (Nhật Bản). Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với đại sứ Nhật Bản tại VN Mitsuo Sakaba.



Đại sứ Nhật Bản tại VN Mitsuo Sakaba

* Trong đàm phán, vấn đề cho phép người VN lao động tại Nhật được hưởng các chế độ lương bổng như người Philippines đã được bàn như thế nào?


- Có nhiều vấn đề được quan tâm đàm phán trong hiệp định. Nhưng vấn đề chính là việc người VN làm việc ở Nhật trong lĩnh vực y tế. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận về các y tá VN làm việc ở Nhật sau khi học tiếng Nhật và qua được vòng thi quốc gia. Nếu người VN vượt qua được cuộc thi quốc gia, sẽ được hưởng các điều kiện như người Philippines.

Sự khác biệt là người Philippines và người Indonesia có thể được làm việc tạm thời ở Nhật trong khi học tiếng và thi kỳ thi quốc gia, vì họ đã vượt qua được kỳ thi tại quốc gia họ và đăng ký ở hiệp hội y tá quốc gia. Sau ba năm, nếu họ không vượt qua được kỳ thi quốc gia ở Nhật, sẽ phải về nước. VN không có kỳ thi quốc gia và không có hiệp hội y tá thực hiện việc đăng ký nên người lao động phải học ở Nhật và không thể làm y tá tạm thời.

* Phía Nhật đang đề nghị VN hạ thuế còn 0% cho các linh kiện ôtô, xe máy. Như vậy VN khó có thể nâng cao tỉ lệ nội địa hóa?

- Chúng tôi đang bàn với VN để đưa ra mức thuế hợp lý đối với một số linh kiện và nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản. Theo chúng tôi, với những linh kiện không thể sản xuất ở VN vì các lý do kỹ thuật thì không cần thiết phải bảo hộ. Nên áp dụng mức thuế ưu đãi cho các linh kiện không thể sản xuất được ở VN trong tương lai gần và VN sớm phân loại các linh kiện VN không thể sản xuất được.

Chúng tôi không chờ đợi trong tương lai gần VN có thể sản xuất được động cơ. Để giá của linh kiện này tốt hơn thì nên giảm thuế, những bộ phận khác mà VN có thể sản xuất được thì giữ nguyên thuế. Chúng ta nên xem xét việc này trong bối cảnh Hiệp định khu vực mậu dịch tự do AFTA. Trong 10 năm nữa, năm 2018, tất cả các nước ASEAN sẽ giảm thuế xuống còn 0%. Như vậy linh kiện do các công ty Nhật sản xuất tại các nước ASEAN như Thái Lan, Indonesia nhập vào VN không còn chịu thuế.

* Như vậy các công ty Nhật sẽ không tiếp tục đầu tư vào các nhà máy sản xuất linh kiện mới ở VN?

- Mỗi công ty có chiến lược riêng, nhưng không cần thiết ở mỗi nước ASEAN phải sản xuất tất cả các linh kiện. Họ có thể sản xuất một linh kiện ở Thái Lan, linh kiện khác ở VN.

Tuần lễ VN tại Nhật Bản
Một trong những tuần lễ VN lớn nhất tại nước ngoài sẽ được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 16 đến 21-9 nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật. Theo ông Phạm Sanh Châu - vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại - UNESCO (Bộ Ngoại giao), đây cũng là tuần lễ VN có sự tham gia sâu rộng nhất của nước sở tại.
Một trong các sự kiện chính của tuần lễ là Diễn đàn hợp tác kinh tế VN - Nhật Bản được tổ chức tại các TP Tokyo, Osaka và Nagoya. Tham dự các diễn đàn có 70-100 doanh nghiệp VN và 200-300 doanh nghiệp Nhật. Ngoài ra, diễn đàn du lịch tại Osaka do Vietnam Airlines tổ chức sẽ quảng bá về du lịch VN đến bạn bè Nhật. Các chương trình triển lãm tranh, ảnh, nghệ thuật sắp đặt, đêm văn hóa Việt - Nhật, lễ hội VN cũng sẽ lần lượt giới thiệu hình ảnh truyền thống và hiện đại về văn hóa, con người VN...

( Theo Tuổi trẻ )