Hôm qua (12/9), tại thủ đô Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt - Nhật đã cùng phối hợp tổ chức một buổi lễ trọng thể kỷ niệm 35 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2008).
Đại sứ Sakaba Mitsuo (bên trái) trong một cuộc gặp với Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh
Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Hồ Đức Việt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nhật Nghiêm Vũ Khải, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Sakaba Mitsuo và nhiều đại biểu đến từ các bộ, ngành hữu quan.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã nói: “Trong chặng đường 35 năm qua, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã không ngừng phát triển và đã có bước tiến vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế-thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hoá...”
Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu về đầu tư, thương mại và viện trợ phát triển chính thức (ODA). Sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả của chính phủ và nhân dân Nhật Bản đối với Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào sự phát triển nhanh chóng, bền vững về kinh tế-xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo ở vùng xa, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã bày tỏ tin tưởng rằng, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược, vì lợi ích lâu dài của mỗi nước, vì hoà bình, phồn vinh ở châu Á cũng như trên thế giới.
Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản Sakaba đã có bài phát biểu chúc mừng 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Đại sứ Sakaba phát biểu: “Quan hệ Nhật-Việt hôm nay đã cho thấy bước phát triển vượt bậc tới mức khó có thể hình dung ra được vào thời điểm 35 năm trước đây. Quan hệ giữa hai nước, được nâng lên tầm “đối tác chiến lược” sau chuyến thăm Nhật Bản vào tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chuyến thăm Việt Nam của Nguyên Thủ tướng Shinzou Abe tháng 11 năm 2006 và chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch nuớc Nguyễn Minh Triết với tư cách là Quốc khách, thể hiện sự gắn bó rất mật thiết trên nhiều phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa giữa hai nước chúng ta. Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, hai nước đã xây dựng được mối quan hệ vô cùng quan trọng trong thương mại, đầu tư và ODA.”
Đại sứ cho biết thêm: “Tuần sau, phiên họp đàm phán lần thứ 9 chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định đối tác kinh tế (EPA) sẽ diễn ra tại Hà Nội. Quá trình đàm phán đã sắp đi đến giai đoạn kết thúc và đang hướng tới việc sớm ký kết Hiệp định trong thời gian tới.”
Ông Sakaba cũng nhắc lại câu nói ông đã từng nói tại buổi tiệc chào mừng ông đến công tác tại Việt Nam của Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nhật rằng: “Trong nhiệm kỳ công tác của mình, tôi mong muốn được đi thăm hết 64 tỉnh thành của Việt Nam”. Đại sứ Sakaba cho hay, trong 6 tháng làm việc tại Việt Nam vừa qua, ông đã đi thăm được 35 tỉnh thành.
Đại sứ còn nhắc lại việc quân đội Nhật Bản đã chiếm đóng Việt Nam trong giai đoạn cuối của Đại chiến Thế giới lần thứ 2 và tỏ ý rất lấy làm tiếc về thời kỳ không mấy vui vẻ đó.
Theo Đại sứ Sakaba, hiện số lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản đang ở mức hơn 2.500 người và Việt Nam là nước có số lượng lưu học sinh du học tại Nhật Bản nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á. Ông Sakaba bày tỏ tin tưởng rằng những thanh niên Việt Nam đang du học tại Nhật Bản sau khi về nước sẽ đóng góp vào sự phát triển hơn nữa của công cuộc đổi mới cũng như góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia.
Kết thúc bài phát biểu, Đại sứ cam kết sẽ làm việc hết mình vì sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam.
( Theo Vnmedia )








Bookmarks