Theo thỏa thuận được ký vào tháng trước, Việt Nam sẽ đươc miễn thuế 7.264 mặt hàng trên thị trường Nhật, trong đó có các sản phẩm tôm.
Thủy sản Ấn Độ có khả năng phải đối mặt với áp lực to lớn từ Việt Nam sau khi quốc gia Đông Nam Á ký thỏa thuận tự do thương mại (FTA) với Nhật Bản, nhà nhập khẩu tôm lớn nhất của Ấn Độ.
Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu thủy sản Ấn Độ, động thái này có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến xuất khẩu Ấn Độ do sản phẩm của họ không được miễn thuế trên thị trường Nhật.
Ngoài Việt Nam, Nhật Bản cũng cho phép miễn thuế đối với mặt hàng thủy sản của một số quốc gia như Singapore, Mexico, Malaysia, Chile và Thái Lan. Tuy nhiên, mức thuế đối với những sản phẩm khác được áp từ 2,3% cho tới 9,1%.
Mức thuế dành cho những quốc gia khác trong đó có Ấn Độ từ 2,5% cho đến 15%, tùy thuộc vào các mặt hàng.
Nhật Bản chiếm 16% tổng doanh thu thủy sản ngoài thị trường Ấn Độ. Việc miễn thuế cho hàng Việt Nam trên thị trường Nhật sẽ tạo ra mức giá cạnh tranh với các sản phẩm Ấn Độ.
Theo thống kê 11 tháng/2008 của Hải quan Nhật Bản, Ấn Độ là nhà cung cấp tôm lớn thứ 5 của Nhật Bản. Đứng đầu là Việt Nam.
Ấn Độ xuất khẩu 67.373 tấn hải sản như tôm sú, thịt cua, tôm hùm, mực và bạch tuộc sang Nhật trong giai đoan 2007-08 so với mức 67.437 tấn vào giai đoạn 2006-07.
Thậm chí, xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ sang Nhật Bản đã giảm trước khi có FTA. Việc ký kết thỏa thuận này chỉ làm tình huống xấu đi. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng chính xác chỉ được biết sau hai tháng.
Ấn Độ là nước xuất khẩu tôm lớn thứ 4 trên thế giới sau Indonesia, Nhật Bản và Thái Lan.
CafeF







Bookmarks