Một xu thế hiện nay trong giới trẻ Nhật Bản là ngày càng đông thanh niên gia nhập Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP) hiện có khoảng 415.000 đảng viên. Theo “L’Express” (Pháp), đây là một trong những đảng Cộng sản quan trọng nhất thế giới, ngoài những nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa.
Bìa cuốn “Kanikosen” vừa tái bản rất ăn khách ở Nhật Bản.
Đôi nét về Đảng Cộng sản Nhật Bản
Đảng Cộng sản Nhật Bản thành lập ngày 15-7-1922. Dự thảo Cương lĩnh thành lập (1922) và các chính cương thông qua năm 1927, 1932 đều khẳng định JCP lấy chủ nghĩa Marx làm kim chỉ nam cho hoạt động của mình… JCP xác định mục tiêu đấu tranh trước mắt là bảo vệ lợi ích thiết thực của người lao động.
Đại hội lần thứ 22 của JCP (2000) khẳng định tiếp tục đường lối do đại hội lần thứ 21 vạch ra, nhấn mạnh JCP là chính đảng của giai cấp công nhân và nhân dân Nhật Bản.
Trong các cuộc luận chiến tại Quốc hội, JCP nhấn mạnh vấn đề bảo vệ lợi ích của nhân dân, đề xuất phương hướng giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh.
JCP xác định các văn phòng đoàn nghị sĩ của Đảng tại 11 khu vực bầu cử cần thực sự đóng vai trò là cầu nối giữa quần chúng và các nghị sĩ của Đảng. Là đại biểu trong các hội đồng địa phương, JCP coi hoạt động chính trị tại địa phương là lĩnh vực hoạt động mạnh mẽ nhất của Đảng.
Cơ quan ngôn luận của JCP là báo Akahata (Cờ Đỏ) có số lượng phát hành hàng ngày trên 60.000 bản, số chủ nhật hơn 2 triệu bản. Việc phát hành báo Akahata chiếm tới 96% nguồn thu của JCP. Ngoài ra, JCP còn có 10 loại tạp chí, có nhà xuất bản riêng và thông tấn xã JPS. Các tổ chức quần chúng của JCP gồm Đoàn thanh niên dân chủ, Hội phụ nữ mới Nhật Bản, Công đoàn ZenrorEN, Hội sinh viên tự trị toàn Nhật Bản và một số tổ chức hữu nghị, đoàn kết khác.
Xu hướng khuynh tả thời hiện đại
Sự tăng trưởng mong manh và cú sốc khủng hoảng kinh tế đầu thế kỷ 21 khiến nhiều thanh niên Nhật Bản có thời gian nhìn lại và chuyển hướng gia nhập JCP, vốn đang trên đà lớn mạnh trở lại ở đất nước Mặt trời mọc. Theo thống kê sơ bộ của “L’Express”, từ tháng 9-2007 đến nay, cứ mỗi tháng JCP lại có thêm khoảng 1.000 thành viên mới, đa số là thanh niên.
Tạp chí trên nêu những hiện tượng cho thấy tư tưởng khuynh tả đang phát triển ở xứ sở Hoa Anh đào, như tác phẩm “Kanikosen” (Chiếc tàu đánh bắt cua) của nhà văn- chiến sĩ Cộng sản Takiji Kobayashi viết năm 1929 mô tả cảnh lao động cực nhọc của các thủy thủ, công nhân trên con tàu giữa biển Okjotsk, được tái bản tháng 8-2008 đã thu hút hơn 500.000 độc giả Nhật Bản.
Quyển “Tư bản luận” của Karl Mar, tái bản tháng 12-2008, cũng rất thành công. Ngay cả truyền hình cũng tham gia nói về những điều tốt đẹp của chủ nghĩa cộng sản.
Thành quả tất yếu
Hiện tượng gia nhập đội ngũ cộng sản có phải chỉ đơn thuần là một trào lưu nhất thời? Giới phân tích không nghĩ vậy, nhất là trong bối cảnh cuộc sống thường nhật của hàng triệu người Nhật không ổn định bởi điều kiện làm việc phập phù, sự phân cực xã hội và hơn nữa hậu quả của cuộc khủng hoảng ngày càng khốc liệt.
Nhà xã hội học Masahiro Yamada coi đây là thành quả mà JCP có được khi đón nhận những người dân đã mất hết hy vọng cải thiện cuộc sống và có nhu cầu được bộc lộ nỗi đau.
Ông Tadayoshi Ichida, Tổng thư ký JCP, cho biết người lao động nghèo ở Nhật Bản ngày càng đông. Năm 2008, số người kiếm được dưới 2 triệu yen/năm (khoảng 22.000 USD và bằng phân nửa mức lương trung bình), đã vượt quá 10 triệu người.
Từ đầu những năm 2000, nhiều chính phủ, nhất là chính phủ của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, đã phân bổ lại thị trường lao động. Kết quả: Nhật Bản có đến 34,5% lao động tạm thời, trong khi năm 1998 là 23,8%. Trung bình, lương của một lao động tạm thời chỉ khoảng 60% lương của nhân viên có hợp đồng.
Tháng 12-2008, thất nghiệp tăng 0,5 điểm, chiếm 4,4% dân số lao động, cao nhất trong vòng gần nửa thế kỷ qua. Hisashi Yamada, nhà kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu kinh tế Nhật Bản, đánh giá từ nay đến năm 2010 nếu GDP lùi 1%, số người thất nghiệp có thể tăng lên tới 1,5 triệu người (tỷ lệ thất nghiệp là 6%). Ngân hàng Nhật Bản đã dự đoán GDP năm 2009 sẽ giảm 2%.
Trong khi đó, không phải ai cũng được hưởng trợ cấp thất nghiệp, lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội. Ước tính, khoảng 400.000 người mất việc trong khoảng tháng 10-2008 đến tháng 3-2009. Nhiều người, từ ông chủ đến thanh niên, bỗng đột ngột bị mất công ăn việc làm đều có suy nghĩ tìm đến JCP.
Như trường hợp của Tsuyoshi Kanai, 23 tuổi. Trước đó, anh đã xem đoạn video clip giới thiệu về JCP trên mạng, trong đó, Chủ tịch đảng Kazuo Shii tuyên bố “tạo việc làm cho thanh niên”. Năm 2008, Tsuyoshi Kanai gia nhập JCP vì “tôi hiểu rằng đây là đảng duy nhất chăm lo đời sống của nhân dân”.
Từ năm 2004, JCP đã chọn cách tuyên truyền “mềm” lại, bớt hô hào, giáo điều. Và bây giờ, JCP đang đợi thành công trong bầu cử lập pháp, sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây.
Đảng Cộng sản Việt Nam và JCP có mối quan hệ không chính thức từ năm 1930 và thiết lập quan hệ chính thức từ năm 1960. Quan điểm của JCP về tính chất và nội dung của thời đại, về giá trị của CNXH khoa học, về tính chất và nguyên nhân cuộc khủng hoảng của phong trào cộng sản quốc tế và của các nước XHCN thời gian qua..., có nhiều điểm tương đồng với quan điểm của Đảng ta.
Hai Đảng có mối quan hệ tin cậy, gắn bó, phối hợp đấu tranh và ủng hộ cuộc đấu tranh cách mạng của nhau. Hai Đảng thường xuyên cử các đoàn cán bộ cấp cao thăm, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tham dự các đại hội của nhau.
VIỆT KHUÊ (Tổng hợp)








Bookmarks