Đuma (Hạ viện) Nga hôm 24/6 đã thông qua một tuyên bố rằng, hiệp ước hòa bình với Nhật là vô nghĩa nếu Tokyo không hủy những sửa đổi của dự thảo về nhóm đảo tranh chấp Kuril.
Hôm 11/6, Hạ viện Nhật đã sửa đổi một dự thảo mà Nhật gọi là các vùng lãnh thổ phía bắc, trong đó tuyên bố những hòn đảo trên là “lãnh thổ lịch sử của Nhật”, đồng thời yêu cầu xúc tiến các giải pháp nhanh chóng trả lại các hòn đảo này.
Đáp lại, Đuma Quốc gia Nga hôm 24/6 tuyên bố, quyết định của Nhật đồng nghĩa với việc “những nỗ lực trong vấn đề hiệp ước hòa bình không hề mang tới triển vọng thiết thực và chính trị nào”.
Mâu thuẫn về vấn đề chủ quyền giữa Nhật và Nga liên quan đến những hòn đảo trong quần đảo Kuril mà Nhật đã “nhượng lại” cho Liên Xô sau thất bại trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Sau đó, trên cơ sở tuyên bố Nhật-Xô năm 1956, Liên Xô đã cam kết trả lại hai đảo Habomai và Shikotan trong quần đảo Kuril cho Nhật. Tuy nhiên, cách đây vài năm, phía Nhật đòi Nga trả lại cả hai hòn đảo lớn hơn là Etorufu và Kunashiri bởi theo họ, hai đảo trên không nằm trong quần đảo Kuril.
Tuyên bố cho biết thêm, những sửa đổi trên không còn chỗ cho các cuộc đối thoại giữa Nhật và Nga.
Trước đó, Bộ Ngoại Nga đã bác bỏ khả năng trả lại các đảo trên cho Nhật.
“Chúng ta đã biết nhóm đảo nam Kuril đã được Nhật nhượng lại cho Nga sau khi kết thúc Thế chiến thứ 2 trên cơ sở hợp pháp. Vì lí do này, vấn đề đó đã, đang và sẽ không phải là chủ đề phải bàn cãi”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Nhóm đảo tranh chấp - tại Nga gọi là Kuril phía nam và tại Nhật gọi là vùng lãnh thổ phía bắc – nằm giữa vùng biển đảo giàu hải sản và gần các vùng sản xuất khí ga và dầu mỏ của Nga.
Cả Nga và Nhật đều không chấp nhận tuyên bố về chủ quyền của mỗi bên xung quanh nhóm đảo thưa thớt dân cư trên.
Nga và Nhật vẫn chưa ký kết một hiệp ước kết thúc sự thù địch trong Thế chiến thứ 2, bởi những tranh chấp xung quanh 4 hòn đảo thuộc quần đảo Kuril – vùng lãnh thổ trước đây của Nhật đã sát nhập vào Liên bang Xô viết khi kết thúc Thế chiến thứ 2.
Theo Vitinfo








Bookmarks