(VnMedia) - Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara hôm qua (6/1) đã kêu gọi nối lại đối thoại trên bán đảo Triều Tiên nhưng nhấn mạnh Bình Nhưỡng trước hết cần phải “có những hành động cụ thể” nhằm giải toả căng thẳng trong khu vực.
Các binh sĩ Triều Tiên ở khu vực biên giới với Hàn Quốc.
"Vấn đề phát triển hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên là nguyên nhân chính gây ra mối quan ngại lớn. Điều quan trọng nhất lúc này là nối lại các cuộc đối thoại liên Triều," ông Maehara đã nói như vậy trong một bài phát biểu trước giới cố vấn ở Washington trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Hillary Clinton.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nhật Bản nhấn mạnh: “Triều Tiên trước hết cần phải có những bước đi cụ thể” nhằm giải toả căng thẳng. Mặc dù vậy, ông Maehara không nói cụ thể là Bình Nhưỡng cần phải có hành động cụ thể gì.
Như vậy, sau Mỹ và Hàn Quốc đến lượt Nhật Bản cũng cho rằng việc nối lại các cuộc đối thoại với Triều Tiên là cần thiết nhưng mọi việc phải phụ thuộc vào phía Bình Nhưỡng. Thậm chí Seoul còn tin rằng, đề xuất đàm phán của Bình Nhưỡng chỉ là một hành động tuyên truyền. Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng thể hiện thái độ chân thành đối với các cuộc đàm phán liên Triều.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã leo lên đến đỉnh điểm sau khi xảy ra vụ đấu pháo ác liệt giữa hai miền Triều Tiên hôm 23/11. Các vụ tấn công bằng đạn pháo của binh sĩ Triều Tiên vào một hòn đảo của Hàn Quốc đã khiến 4 người thiệt mạng. Ngay sau vụ việc này, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã không ngớt lời chỉ trích Triều Tiên đồng thời tiến hành các cuộc tập trận chung nhằm thể hiện tình đoàn kết giữa 3 nước và răn đe Triều Tiên.
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên bắt đầu có dấu hiệu dịu đi khi Bình Nhưỡng mới đây đã đưa ra đề xuất đàm phán vô điều kiện với Seoul. Trong khi cả Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều muốn đưa ra những điều kiện nhất định trước khi nối lại đàm phán liên Triều thì Trung Quốc tuyên bố ủng hộ các cuộc đàm phán vô điều kiện giữa hai nước này.
Trung Quốc cũng kêu gọi tổ chức một cuộc họp 6 bên liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và Triều Tiên.
Theo Ngoại trưởng Maehara, "không có lý do gì để chúng ta bác bỏ lời kêu gọi của Trung Quốc nếu Triều Tiên có những bước đi cụ thể nhằm giải toả căng thẳng khu vực và chấm dứt các hành động khiêu khích."
Kiệt Linh - (tổng hợp)








Bookmarks