Sau khi các quan chức chính phủ cùng gia đình đã công khai hóa tài sản của mình hồi tháng 7 năm ngoái, ngày 7/1, thêm một số chính trị gia đối lập được yêu cầu phải công khai số tài sản của mình.
Theo đó, ông Kota Matsuda thuộc phe đối lập Your Party được đánh giá là người có số tài sản lớn nhất ước tính là 486,45 triệu yen. Trong khi đó, ước tính trung bình tài sản của 121 thành viên trong Hạ viện ở mức 38,67 triệu yen, tức là tăng 29% so với con số được công bố hồi tháng 1/2008.
Tin từ tờ Yomiuri cho hay, có ít nhất 60 chính trị gia, những người mới được bầu vào Quốc hội tuyên bố là họ không đứng tên một khoản tiết kiệm nào. Việc này gây khó khăn trong quá trình thẩm tra và kiểm soát tài sản của các nghị sĩ.
Được biết, các chính trị gia Nhật Bản lần đầu tiên bị yêu cầu công khai tài sản là vào năm 1992 sau khi xảy ra loạt vụ scandal tài chính đổi tiền lấy quyền lợi về kinh tế hoặc nhận được ưu đãi trong đầu tư
Ngọc Khuê
Bookmarks