PNO - Tại Nhật Bản, đã xảy ra "cuộc khủng hoảng tình dục" - những người trẻ tuổi không còn hứng thú với tình dục
Hơn một phần ba người Nhật Bản không quan tâm đến tình dục, hoặc thậm chí chán ghét điều này. Báo Anh The Daily Telegraph đã đưa ra thông tin về kết quả nghiên cứu này.
Đương nhiên, điều đó đã dẫn tới tỷ lệ sinh đẻ ở Nhật Bản rất thấp: trong 100 gia đình chỉ có 121 trẻ em được sinh ra, trong khi để duy trì dân số ổn định phải có ít nhất 208 trẻ em trong 100 gia đình.
Tính đến tháng 3 năm 2009, dân số của Nhật Bản chỉ hơn 127 triệu người. Như vậy, đến năm 2050, con số đó có thể giảm đến 95 triệu người. Nếu không có những biện pháp được thực hiện để tăng khả năng sinh sản, vào đầu thế kỷ XXII, dân số Nhật bản sẽ chỉ còn 47, 7 triệu người.
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản đã tiến hành nghiên cứu xã hội học: phỏng vấn 3000 người, trong đó có 671 nam giới và 869 phụ nữ đã đưa ra những câu trả lời. 35,1% số người trẻ từ 16 đến 19 tuổi tuyên bố không quan tâm đến tình dục, nhiều hơn hai lần so với kết quả của một nghiên cứu tương tự được thực hiện trong năm 2008 – con số khi đó là 17,5%. Tỷ lệ chính xác về mối quan tâm của phụ nữ đối với vấn đề tình dục không được đưa ra, nhưng báo cáo cũng cho biết mối quan tâm đến tình dục của phụ nữ Nhật cũng suy giảm.
"Rõ ràng nguyên nhân quan trọng nhất của sự suy giảm khả năng sinh sản ở Nhật Bản chính là sự giảm thiểu các quan hệ tình dục" - tiến sĩ Kunio Kitamura, người đứng đầu Phòng khám gia đình Hội Kế hoạch hoá Nhật Bản nói: "Cùng với sự gia tăng số người lớn tuổi, sự mất cân bằng dân số này đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng" - ông nói thêm.
Theo ông Kitamura, sự suy giảm hứng thú trong tình dục giải thích sự từ chối các mối quan hệ ràng buộc và giao tiếp với nhau của đàn ông và phụ nữ. Đời sống tình dục cũng bị ảnh hưởng lớn bởi các bức xạ của điện thoại di động và những khó khăn kinh tế trong nước.
Không kém phần lo ngại là sự gia tăng số lượng các cặp vợ chồng chính thức thừa nhận là không có quan hệ tình dục – thường xuyên không quan hệ tình dục trong thời gian hơn một tháng. Trong số các gia đình, những cặp vợ chồng không quan hệ tình dục lên tới 40,8%, trong khi hai năm trước đó con số này là 36,5%,; còn trong năm 2004 là 31,9%.
Chính phủ Nhật đang cố gắng thuyết phục người dân nâng cao khả năng sinh sản: ví dụ, kêu gọi người sử dụng lao động yêu cầu nhân viên ra về đúng thời gian, không làm thêm giờ, hoặc tăng phụ cấp cho trẻ em. Nhưng Tiến sĩ Kitamura cho rằng những các biện pháp này không có tác dụng, bởi vì mọi người chỉ đơn giản là ...không muốn quan hệ tình dục.
Khánh Chi








Bookmarks