(PL&XH)-Ngày 4/6, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành Nhà máy điện hạt nhân Phưcưsima số 1 cho biết họ lại vừa phát hiện mức phóng xạ lên tới 4.000 millisievert/giờ tại tòa nhà chứa lò phản ứng số 1 đang gặp sự cố.
Thông tin này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng khủng hoảng hạt nhân tại Nhật Bản sau thảm họa kép động đất và sóng thần hồi đầu tháng Ba.
TEPCO đã ghi nhận được mức phóng xạ lên tới 4.000 millisievert/ giờ khi đưa một rôbốt vào bên trong tòa nhà chứa lò phản ứng số 1 hôm 3/6. Công ty này cho rằng đây là mức phóng xạ cao nhất phát hiện được trong không khí tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Nồng độ phóng xạ trên được ghi nhận gần sàn nhà tại khu vực góc Đông Nam, nơi phía dưới có một đường ống đang phát ra hơi nước. Tuy nhiên, đường ống này chưa bị hư hại.
Mức phóng xạ 4.000 milisievert/giờ lại tiếp tục gây lo ngại tại Nhật Bản
TEPCO cũng cho biết thêm áp suất trong khoang chứa lò phản ứng đặt bên trong tòa nhà và hơi nước nhiễm phóng xạ cao đang tích tụ tại khu vực trên. Theo TEPCO, công nhân nhà máy Fukushima số 1 không có kế hoạch làm việc quanh khu vực có mức phóng xạ 4.000 millisievert/giờ, song sẽ theo dõi sát sao các diễn biến tại khu vực này.
Trong một diễn biến liên quan. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết sáng sớm ngày 4/6, một trận động đất mạnh 5,6 độ ríchte đã gây chấn động tỉnh Fukushima. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 20 km, ngoài khơi tỉnh Fukushima. Tuy nhiên, động đất không gây thiệt hại nghiêm trọng và cũng không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.
Thảo Hương








Bookmarks