Tuyên bố từ chức của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan không phải là điều bất ngờ, khi sự kiện này đã được thông báo từ trước, trong bối cảnh Chính phủ Nhật vấp phải nhiều sự chỉ trích về cách điều hành đất nước thời gian gần đây
Tuy nhiên, thực tế đã chứng tỏ vai trò quan trọng của Thủ tướng Naoto Kan trong một nhiệm kỳ đầy khó khăn, khi đất nước Nhật Bản phải đối mặt với những thách thức chưa từng có.
Tuyên bố từ chức của Thủ tướng Naoto Kan ngày 26/8 đã chính thức kết thúc một nhiệm kỳ sóng gió. 15 tháng cầm quyền, ông Naoto Kan giải quyết những khó khăn của nền kinh tế lần đầu tiên bị mất vị trí thứ 2 thế giới, những kế hoạch cải tổ vấp nhiều chỉ trích, một bối cảnh khu vực và thế giới đầy biến động.
Khó khăn đã đội lên gấp bội khi Nhật Bản bất ngờ hứng chịu thảm họa động đất sóng thần kinh hoàng: Hơn 20 nghìn người chết và mất tích, xóa sổ phần lớn bờ biển phía Bắc của Nhật Bản.
Đối với những người trực tiếp là nạn nhân, những nỗ lực của Chính phủ thường bị chỉ trích là chậm chạp. Tỷ lệ ủng hộ ông Naoto Kan đã rớt không phanh, từ 66% thời điểm ông nhậm chức xuống chỉ còn 15% khi ông ra đi. Nhưng dưới góc độ Chính phủ, đó đã là những nỗ lực tốt nhất có thể.
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan: “Đó là thời điểm khó khăn với nhiều thách thức, nhưng tôi tin rằng, tôi đã làm tất cả những gì tôi cần làm”.
Và dưới góc nhìn của các chuyên gia, những gì ông Naoto Kan đã làm được để đưa nước Nhật vượt qua thảm họa động đất sóng thần là một thành tựu đáng tự hào.
Theo các số liệu thống kê chính thức được công bố ngày 15/8 vừa qua, kinh tế Nhật Bản trong quý II vẫn suy giảm 0,3%, nhưng so với mức giảm 0,9% trong quý I trước đó, thì quý II đã ghi nhận một sự cải thiện. Sức đề kháng của kinh tế Nhật Bản đã khiến giới quan sát bất ngờ, vì các nhà kinh tế từng dự kiến là do tác hại của động đất và sóng thần, trong quý II, tỷ lệ sụt giảm sẽ phải xuống đến mức 0,7%.
Tính theo nhịp độ hàng năm cũng vậy: Mức suy giảm kinh tế của Nhật Bản chỉ là 1,3%, thay vì 2,6% như dự đoán. Các số liệu đã cho thấy một sự vươn lên nhanh chóng hơn dự kiến của đất nước hầu như đã bị tê liệt do hậu quả thiên tai. Hiện gần 90% hoạt động sản xuất tại những vùng bị hậu quả sóng thần đã được khôi phục.
Bên cạnh nỗ lực của khu vực tư nhân, phải kể đến chính sách kịp thời của Chính phủ Nhật Bản, dồn những khoản tiền lớn vào công cuộc khôi phục các vùng bị nạn. Trong quý II vừa qua, mức đầu tư công đã tăng 3%, lần đầu tiên trong 6 quý, nhờ vào việc chính phủ tăng tốc độ tái thiết sau thiên tai.
Tuy nhiên, không phải kế hoạch nào của Thủ tướng Naoto Kan cũng nhận được sự ủng hộ, đặc biệt là những cải tổ động chạm đến quyền lợi của các nhóm lợi ích, như dự luật mang tính bước ngoặt mở cửa ngành công nghiệp điện của Nhật Bản, vốn trong thế độc quyền lâu nay của 10 công ty điện lớn, hay dự luật về năng lượng thay thế được lòng dân, nhưng vấp phải sự phản đối của nhiều chính trị gia kỳ cựu. Chính vì vậy, sự ra đi của ông Naoto Kan là điều đã được dự báo trước.
Ông Koichi Nakano, Phó Giáo sư chính trị học, ĐHTH Sophia, Nhật Bản đã nói: “Với sự từ chức của ông Naoto Kan, có thể nói ông đã trở thành người giơ đầu chịu báng, cần phải có ai đó chịu trách nhiệm về những trục trặc hiện nay, khi mọi chuyện không suôn sẻ”.
Nhìn lại nhiệm kỳ của Thủ tướng Naoto Kan, có thể thấy ông đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ nặng nề để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm qua. Sự ra đi của ông sẽ mở đường để nước Nhật đón vị Thủ tướng thứ sáu kể từ năm 2006.
Thùy Trang
--------------------------------------------------------------------------------







Bookmarks