(DVT.vn) - Seiichi Endo bị kết án tử hình vì âm mưu sản xuất khí sarin do Đức Quốc xã phát minh và sử dụng trong vụ tấn công tàu điện ngầm năm 1995.
Tòa án Tối cao Nhật Bản ngày 21/11 đã bác đơn kháng cáo chống lại án tử hình đối với một thành viên của giáo phái Chân lý Tối cao (Aum Supreme Truth), trong phiên xét xử cuối cùng về vụ tấn công bằng khí gây chết người năm 1995 tại khu tàu điện ngầm Tokyo.
Phán quyết được ban ra ngày 21/11 là thủ tục pháp lý cuối cùng đối với 189 kẻ sùng đạo Aum bị truy tố vì những tội ác mà họ gây ra.
Một quan chức tòa án cho hay, Tòa án Tối cao đã từ chối quyền kháng án của Seiichi Endo, năm nay 51 tuổi, bị kết án tử hình vì âm mưu sản xuất loại khí sarin do Đức Quốc xã phát minh, sử dụng trong các vụ tấn công tàu điện ngầm Tokyo hồi tháng 3/1995.
Nhân vật này cũng đã tham gia phun khí gas tại trung tâm thành phố Matsumoto Nhật Bản hồi tháng 6/1994.
Endo là được coi "bộ trưởng y tế và phúc lợi" trong chính phủ tự xưng của giáo phái Chân lý Tối cao và đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu khí sarin, khí VX, vi khuẩn bệnh than và các vi trùng, chất độc khác.
Thẩm phán Seiji Kanetsuki tuyên bố, Endo "đóng vai trò đầu não trong hoạt động sản xuất khí sarin, và nhận thức rõ về mục đích sử dụng của nó".
Phán quyết được ban ra ngày 21/11 là thủ tục pháp lý cuối cùng đối với 189 kẻ sùng đạo Aum bị truy tố vì những tội ác mà họ gây ra. Vụ xả khí Matsumoto đã giết chết 8 người và cuộc tấn công tàu điện ngầm cũng đã cướp đi sinh mạng của 13 người và làm hàng ngàn người khác bị thương.
Theo luật pháp Nhật Bản, Endo có 10 ngày để nộp đơn khiếu nại đối với quyết định của Tòa án Tối cao, nhưng điều này chỉ là một thủ tục pháp lý thuần túy mang tính kỹ thuật.
Tiểu Thanh
TheoAFP








Bookmarks