(ĐCSVN) – Ngày 13/1, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức buổi họp báo nhằm tổng kết những thành tựu ODA trong năm vừa qua; đồng thời công bố những định hướng hoạt động trong năm 2012 của JICA Việt Nam.
Ông Tsuno Motonori tại buổi họp báo ngày 13/1(Ảnh: KPG)
Tại họp báo, ông Tsuno Motonori, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam đã điểm lại các hoạt động nổi bật của JICA trong năm 2011. Ông cho biết, mặc dù thảm họa động đất – sóng thần gây thiệt hại lớn cho Nhật Bản nhưng nguồn viện trợ ODA Nhật Bản dành cho Việt Nam vẫn được duy trì. Trong năm 2011, chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định và phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản. Trong chuyến thăm của Thủ tướng, 5 hiệp định vốn vay cho 6 dự án mới với tổng kinh phí lên tới 92,645 tỷ yên Nhật đã được ký kết.
Trong năm 2011, nhiều dự án ODA đã có tiến triển lớn. Trong đó, ấn tượng nhất là dự án xây dựng Đại lộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh đã được thông xe toàn tuyến vào tháng 11. Hầm Thủ Thiêm – hầm đường bộ vượt sông Sài Gòn đã được hoàn thành và toàn bộ tuyến đại lộ chạy xuyên qua thành phố Hồ Chí Minh đã được thông suốt. Công trình này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc trong nội đô và cải thiện môi trường thành phố.
Tại Hà Nội, dự án xây dựng nhà ga T2 tại sân bay quốc tế Nội Bài đã được khởi công vào tháng 12. Công trình xây dựng cầu Nhật Tân cũng được bắt đầu. Bên cạnh đó, dự án vốn vay ODA xây dựng cảng Lạch Huyện – cảng biển quan trọng ở khu vực phía Bắc đã được ký kết và đang tiến hành xây dựng thiết kế chi tiết.
Cũng trong năm qua, JICA đã bắt đầu nghiên cứu tổng cộng 10 dự án như: Sân bay quốc tế mới Long Thành, đường sắt nội đô Hà Nội (tuyến số 5), cung cấp nước sạch cho Hà Nội, công trình xử lý nước thải...
Việc mở rộng các đối tác hợp tác cũng được JICA đẩy mạnh trong năm 2011. Trong đó, các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia vào nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng do JICA hỗ trợ. Dưới hình thức hợp tác kỹ thuật, JICA đang cử 76 chuyên gia đến Việt Nam để hỗ trợ xây dựng chính sách và đưa ra các hướng dẫn kĩ thuật cần thiết. Bên cạnh đó, chương trình tình nguyện viên cũng cử được 70 tình nguyện viên đến các địa phương của Việt Nam để làm việc. Hợp tác giữa các trường đại học cũng được chú ý. Đồng thời, Nhật Bản và Việt Nam đã liên kết bắt đầu thực hiện hợp tác mới hỗ trợ cho châu Phi trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây sẽ là mô hình mẫu trong quan hệ hợp tác Việt – Nhật và hi vọng sẽ được triển khai trong nhiều lĩnh vực khác.
Ông Tsuno Motonori cũng cho biết, trong năm 2012, các dự án và chương trình hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều dự án sẽ được đi vào thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện. Theo ông, tổng giá trị vốn vay của các dự án trong năm 2012 dự kiến sẽ vượt xa năm tài khóa 2009 (năm đạt kỷ lục với giá trị vốn vay hơn 150 tỷ yên Nhật)./.
Kiều Giang







Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks