Bất chấp chỉ trích của Mỹ, Nhật Bản sẵn sàng đơn phương can thiệp thị trường tiền tệ, ghìm đà tăng giá của đồng yên nếu cần thiết.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi.
Trong một động thái khá bất ngờ, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi hôm nay 10/2 đã công khai chi tiết về các đợt can thiệp thị trường tiền tệ gần đây nhất của nước này nhằm ghìm đồng yên lên giá so với USD.
Ông Azumi cho biết, ngày 31/12, ông đã yêu cầu can thiệp thị trường tiền tệ khi USD giảm còn 75,63 yên đổi 1 USD và ngừng lại khi tỷ giá về mức 78,2 yên đổi 1 USD.
Bộ trưởng Azumi nhấn mạnh, đồng yên vẫn duy trì ở mức 77 đến 78 yên/USD cho đến cuối năm 2011. Ông cũng tuyên bố, Nhật sẵn sàng đơn phương can thiệp thị trường tiền tệ nếu cần thiết. Ông cho rằng, nếu không can thiệp, kinh tế Nhật Bản có thể sẽ gặp khó khăn.
Tháng 12/2011, Bộ Tài chính Mỹ chỉ trích Chính phủ Nhật Bản hai lần đơn phương can thiệp thị trường tiền tệ vào tháng 8 và tháng 10/2011.
Tuần này, đồng USD tăng 1,4% so với yên. Tuy nhiên, các nhà đầu tư Mỹ và châu Âu vẫn coi đồng yên là trú ẩn an toàn, do đó, đồng yên vẫn có nguy cơ lên giá. Hiện đồng yên là đồng tiền tăng mạnh nhất trong nhóm tiền tệ của G10 trong 2 năm qua.
Đồng yên lên giá ảnh hưởng tiêu cực đến ngành xuất khẩu của Nhật Bản và làm giảm lợi nhuận của các nhà sản xuất lớn của nước này như Sharp, Panasonic và Honda.
Nguồn FT/DVT
Bookmarks