Saisen là những tờ tiền lẻ hay những đồng xu dùng để đặt lễ trong các đền thờ Nhật Bản (Shinto). Họ dùng saisen nhân dịp đến thăm một đền thờ để nói lên mong muốn của họ trong tương lai thông qua việc thực hiện một lời cầu nguyện.
Những người Nhật Bản đặt saisen trước các vị thần như để bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn của họ cho việc thực hiện các mong muốn của mình hoặc để bày tỏ đức tin và tôn trọng của họ. Ngoài ra, bằng cách đặt saisen, họ thể hiện sự tôn trọng của họ với các vị thần không mong đợi.
Loại tiền này được gọi là saisen hoặc Osaisen tại Nhật Bản.
Với sự phát triển của một nền kinh tế tiền tệ, họ sẵn sàng đặt các saisen khi đến bất kì một đền thờ nào, mặc dù trong các lễ hội tôn giáo cũ, họ rải rác gạo trên khắp mặt đất.
![]()
Nhiều Saisen được ném vào trong Saisen Bako (hộp đồng xu Shinto) đặt ở phía trước của ngôi đền Shinto và đền thờ Phật giáo ở Nhật Bản. Trong nhiều ngôi đền, họ có thể rung chuông trước khi đặt tiền xu của mình và cầu nguyện.
Saisen thường được đặt bởi các cá nhân nhân dịp những chuyến thăm cho mục đích cá nhân hay những lời cầu xin đến các vị thần Nhật Bản.
Đây là số tiền người Nhật Bản đặt saisen trong dịp năm mới tại một đền thờ.
Hộp đồng xu Shinto
Saisen Bako là chiếc hộp bằng gỗ có kích thước nhỏ. Những chiếc hộp như thế này được tìm thấy ở lối vào của mọi ngôi chùa hoặc đền thờ Shinto ở Nhật Bản. Cùng một loại hộp của saisen được sử dụng tại Nhật Bản cho cả hai ngôi đền, miếu. Họ vỗ tay 2 lần và sau đó cúi chào một lần nữa trước khi nói một lời cầu nguyện (hoặc cũng có thể rung chuông trước khi cầu nguyện) và sau đó, họ ném một đồng xu vào saisenbako.
Các bạn hãy cùng xem video dưới đây để biết được họ làm những gì khi vào một ngôi đền nhé!
Công ty Tư vấn GD&ĐT Nam Á











Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks