Giới phân tích cho rằng ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ mua thêm tài sản, tăng giá cổ phiếu nước này.
Thâm hụt thương mại Nhật Bản tháng 1 cao kỉ lục cùng triển vọng ảm đạm về nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Tuy nhiên, theo các chiến lược gia chứng khoán, số liệu kinh tế không tốt có thể buộc ngân hàng trung ương Nhật Bản tiếp tục mở rộng chương trình mua tài sản, tăng giá cổ phiếu nước này.
Nhật Bản hôm thứ 2 công bố thâm hụt thương mại 1475 tỷ yên (18,59 tỷ USD), nhiều hơn 50% so với thâm hụt 967,9 tỷ yên năm 2009, năm khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Glen Wood, đứng đầu hãng nghiên cứu chứng khoán Ji Asia cho rằng thâm hụt thương mại sẽ tạo lí do để chính phủ Nhật Bản thực hiện nhiều chính sách và ý tưởng mới nhằm cải thiện kinh tế.
Tuần qua, ngân hàng trung ương Nhật Bản đã mở rộng chương trình mua tài sản khoảng 10000 tỷ yên, nhằm làm yếu đồng yên, chống giảm phát. Sau động thái đó, yên giảm 2,5% so với USD và tiếp tục ở mức thấp nhất trong nhiều tháng so với các tiền tệ khác.
Ông Wood cho rằng đồng yên yếu là thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu cũng như tình hình đầu tư tại Nhật Bản, vốn sẽ lại chảy vào nước này. Wood cho biết thêm trong các ngành xuất khẩu Nhật Bản, sản xuất thép và đóng tàu sẽ có lợi thế hơn cùng với triển vọng của kinh tế Mỹ. Cổ phiếu các ngành này do vậy có triển vọng tăng trong tương lai.
Nguồn CNBC/DVT
Bookmarks